Tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa: Tài xế xe hết hạn đăng kiểm lên tiếng

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa: Tài xế xe hết hạn đăng kiểm lên tiếng

“Do tình huống quá bất ngờ, chiếc xe khách lao đến với tốc độ cao và quá gần nên tôi không thể xử lý tốt hơn nữa, ông Cần tài xế xe tải cho biết.

28/01/2015 02:17 PM
594

Liên quan tới vụ Tai nạn thảm khốc giữa một xe tải và xe khách vừa xảy ra trên địa bàn xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) hôm 27/1, chia sẻ với PV báo Đời sống pháp luật, tài xế của chiếc xe tải – ông Lại Văn Cần (53 tuổi) cho biết, ông chỉ là người lái thuê.

Theo ông Cần, chiếc xe tải mang BKS 29H - 7506 do ông cầm lái hôm đó là của chủ xe tên Đại (trú tại xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa). Trước đó, ông Đại có ý muốn bán chiếc xe tải đã quá hạn này cho một xưởng lắp ráp ở Nghệ An. Biết ông là lái xe lâu năm nên ông Đại đã nhờ ông “đánh” xe từ Nông Cống (Thanh Hóa) vào nơi bán xe. Do quen biết nhau từ trước, lại gần nhà nên ông đã đồng ý giúp ông Đại.

Xem thêm video vụ tai nạn thảm khốc tại Thanh hóa khiến 10 người thiệt mạng.

Cũng theo ông Cần cho biết, khi nhận lời lái thuê, ông biết xe đã hết hạn lưu thông. “Chủ xe gần nhà tôi, chiếc xe tải lâu nay hết hạn sử dụng nên không lưu thông. Trên xe lúc tai nạn xảy ra không chở gì cả. Dọc đường được đưa đi bán, xe chạy rất chậm”, tài xế Cần nói.

Nâng cánh tay bị gãy, tài xế 53 tuổi rơm rớm nước mắt khi biết tin số người tử vong đã tăng lên 10. “Do tình huống quá bất ngờ, chiếc xe khách lao đến với tốc độ cao và quá gần nên tôi không thể xử lý tốt hơn nữa. 10 nạn nhân tử nạn rất thương tâm”, tài xế Cần bày tỏ.

“Tôi lái chiếc xe tải đi được khoảng gần 20km thì gặp phải tai nạn. Khi lưu thông đến đoạn đường thuộc xã Hóa Quỳ (huyện Như Xuân, Thanh Hóa), lúc đó thấy phía trước hai học sinh chạy xe đạp băng qua đường nên tôi đã chủ động giảm tốc độ. Khi chỉ vừa chạy đến điểm cua rộng của con đường, tôi phát hiện chiếc xe khách du lịch màu trắng chạy hướng ngược lại liên tục đảo bánh lấn đường xe của tôi. Với kinh nghiệm lái xe nhiều năm, tôi chủ động cho ôtô tải chạy sát ven đường về phía bên phải, tốc độ giảm lúc đó còn khoảng gần 20 km/giờ", ông Cần kể lại.

"Khi thấy chiếc xe khách ổn định làn đường, tôi tiếp tục điều khiển ôtô tải chạy tiếp. Khi hai xe cách nhau chừng 10m, người điều khiển xe khách đã bất ngờ đánh lái sang trái, tông thẳng vào đầu ôtô tải xe của tôi. Chiếc xe khách chạy rất nhanh, tốc độ có thể lên hơn 100km/giờ, tài xế quay ngoắt tay lái tông trực diện vào xe tôi. Do tình huống bất ngờ nên lúc đó tôi không kịp né tránh được nữa”, tài xế Cần nói.

Cú va chạm kinh hoàng đã khiến ông Cần mắc kẹt lại trong cabin với nhiều vết thương trên người. Tài xế này kêu la người đi đường đến cứu giúp, sau đó được người đi đường cùng người dân đến kéo ra khỏi cabin rồi đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê. “Khi đó nếu không có người dân địa phương kịp thời hỗ trợ, số người thiệt mạng có khi sẽ còn cao hơn nữa ấy. lúc đó có nhiều xe ôtô con chạy qua không ai chịu dừng lại cứu các nạn nhân cả”, ông Cần kể lại.

Trong khi đó, bị mảnh kính cắm sâu vào trán nên chủ xe Đại đã hoảng sợ và nhảy xuống khỏi xe. Sau cú va chạm, nhìn thấy nhiều người trên xe khách tử vong, anh ta đã quá hoảng hốt và bỏ trốn ngay sau đó khỏi hiện trường vụ tai nạn.

 - Ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc tại Thanh Hóa.

Thông tin về vụ việc, đại tá Nguyễn Văn Bính (Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đối với tài xế lái xe tải Lại Văn Cần, sau khi hồi phục sức khỏe, căn cứ mức độ sai phạm, nhà chức trách sẽ áp dụng hình phạt hành chính.

Như tin tức đã đưa, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra lúc khoảng 13h ngày 24/1, tại km 906 + 945 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân (Thanh Hóa).

Vào thời điểm trên, xe khách BKS 37B-010.52 chạy theo hướng Nghệ An - Thanh Hóa (trên xe chở 13 người), đến địa điểm trên bất ngờ mất lái và đâm thẳng vào xe tải BKS 29H - 7506 đi ngược chiều. Hậu quả làm chết 6 người chết tại chỗ, 2 người chết trên đường đi cấp cứu và 1 người chết tại bệnh viện. 5 người khác bị thương nặng được đưa vào viện cấp cứu.

Đến ngày 26/1, nạn nhân Nguyễn Văn Kh., 49 tuổi, tại Tân Kỳ, Nghệ An, là người yếu nhất lúc nhập viện, đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nâng tổng số nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc lên 10 người.

Mai Nguyên (Tổng hợp)

Xem thêm video:

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý