Tài xế taxi giúp công an giải cứu 2 bé gái "suýt" bị bán sang Trung Quốc

biettuot biettuot @biettuot

Tài xế taxi giúp công an giải cứu 2 bé gái "suýt" bị bán sang Trung Quốc

Thấy 2 người phụ nữ có biểu hiện lạ nên tài xế taxi đã tìm cách thông báo cho công an. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn giải cứu 2 bé gái suýt bị ban sang Trung Quốc.

08/08/2017 12:09 PM
1,056

Thấy 2 người phụ nữ có biểu hiện lạ nên tài xế taxi đã tìm cách thông báo cho công an. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn giải cứu 2 bé gái "suýt" bị ban sang Trung Quốc.

Theo thông tin trên báo Công an Nghệ An online, Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An vừa bắt 3 đối tượng để làm rõ hành vi mua bán trẻ em qua biên giới xảy ra trên địa bàn.

Các đối tượng gồm: Cụt Thị Đào (SN 1989), trú bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu; Ven Văn Thiệp (SN 1983) và Moong Thị Chiên (SN 1986), trú bản La Ngân, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn.

Qua đó, lực lượng công an đã giải cứu 2 bé gái H.T.H. (SN 2008) và M.T.X. (SN 2003) cùng trú tại xã Bảo Nam, Kỳ Sơn.

Cùng đưa tin về vụ việc, báo An ninh Thủ đô thông tin thêm, trước đó, khoảng 23h ngày 6/8, anh S - tài xế của hãng taxi Lạc Hồng, chi nhánh tại huyện Kỳ Sơn đang dừng đợi khách thì được 2 người phụ nữ thuê cùng chở 2 bé gái ra Móng Cái, Quảng Ninh.

Tài xế taxi giúp công an giải cứu 2 bé gái "suýt" bị bán sang Trung Quốc - Ảnh 1Phóng to

Các đối tượng tại CQĐT - Ảnh: Báo Infonet

Trên đường đi, phát hiện 2 người này có nhiều biểu hiện bất thường, anh S. đã nhanh ý thông báo với cơ quan công an. Khi chiếc xe chạy đến đoạn qua địa phận xã Hữu Kiệm thì Công an huyện Kỳ Sơn yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, hai người phụ nữ này không xuất trình được giấy tờ chứng minh có quan hệ với hai bé gái đi cùng trên xe.

Tại cơ quan công an, danh tính 2 người phụ nữ được làm rõ là Cụt Thị Đào và Moong Thị Chiêu.

Đào và Chiêu khai nhận đã cấu kết với Ven Văn Hiệp đang trên đường đưa hai bé gái ra Quảng Ninh để bán sang Trung Quốc thì bị phát hiện. Ngay sau đó, Hiệp cũng bị bắt để điều tra hành vi Mua bán người.

Theo lời khai của các đối tượng này thì mỗi cháu bé nếu đưa trót lọt sang Trung Quốc thì sẽ được trả 100 triệu đồng.

Điều 120. Tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c)  Vì động cơ đê  hèn;

d) Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt nhiều trẻ em;

đ) Để đưa ra nước ngoài;

e) Để sử dụng vào mục đích vô nhân đạo;

g) Để sử dụng vào mục đích mại  dâm;

h) Tái phạm nguy hiểm;

i) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3.  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm hoặc phạt quản chế từ một năm đến  năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý