Tạm dừng nhập khẩu trái cây từ Úc

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Tạm dừng nhập khẩu trái cây từ Úc

Từ ngày 1/1/2015, toàn bộ 38 loại hoa quả có xuất xứ từ Úc trong danh mục nhập khẩu vào Việt Nam chính thức tạm dừng do Úc đang bùng phát dịch ruồi đục quả. Thông tin này vừa được Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) thông báo.

25/12/2015 06:32 PM
4

Theo Cục Bảo vệ thực vật, việc tạm dừng nhập khẩu trái cây từ Úc này sẽ kéo dài đến khi phía Úc công bố không còn dịch bệnh và đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

Tạm dừng nhập khẩu trái cây từ Úc

Quả Chery loại quả được nhập nhiều từ Úc.

Dịch ruồi đục quả không gây hại nhiều tới sức khỏe người tiêu dùng nhưng có nguy cơ lây lan thành dịch và nằm trong đối tượng buộc phải kiểm dịch khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo đó, biện pháp dừng nhập khẩu hoa quả sẽ là biện pháp cấp thiết để phòng chống dịch bệnh lây lan. Sự việc này khiến khiến thị trường hoa quả dịp Tết bị xáo trốn, nhiều đơn vị nhập khẩu, tiêu thụ các mặt hàng hoa quả từ Úc phải tính đến việc tìm nguồn hàng thay thế.

Được biết, trong 10 tháng năm 2014, Việt Nam đã nhập khẩu các loại táo, cam, lê, nho, cherry… từ Úc  hơn 2.000 tấn.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý