Tạm giam nhóm thanh niên bắt cóc, tống tiền thiếu niên 16 tuổi giữa ban ngày

daikieu daikieu @daikieu

Tạm giam nhóm thanh niên bắt cóc, tống tiền thiếu niên 16 tuổi giữa ban ngày

Để có tiền sử dụng ma túy, nhóm thanh niên lên kế hoạch bắt cóc người, đưa về nhà trọ đánh đập để cướp tài sản.

06/07/2017 05:03 PM
158

Để có tiền sử dụng ma túy, nhóm thanh niên lên kế hoạch bắt cóc người, đưa về nhà trọ đánh đập để cướp tài sản.

Theo báo Dân Trí, ngày 6/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Long Xuyên, An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 05 đối tượng Phan Nguyễn Huỳnh và Nguyễn Hoàng Huy (cùng 17 tuổi, ngụ TP Long Xuyên), Lữ Thanh Thiên (18 tuổi), Trần Minh Nhật (23 tuổi) và Trần Minh Nhật Em (20 tuổi) để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật và Cướp tài sản.

Tạm giam nhóm thanh niên bắt cóc, tống tiền thiếu niên 16 tuổi giữa ban ngày - Ảnh 1Phóng to

5 đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: báo Dân Trí

Báo Công an nhân dân đưa tin, hồ sơ vụ án xác định, hồi 9h45, ngày 2/6, Trần Mẫn Khang (16 tuổi, trú tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, An Giang) đang đi bộ trên cầu Phường Đội, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên (An Giang), thì bị Huỳnh và Huy dùng dao khống chế, đưa lên xe máy chở về nhà trọ ở phường Mỹ Phước.

Đến nơi, Huy, Huỳnh cùng Thiên, Nhật và Nhật Em, liên tục đánh, đấm, chích roi điện buộc anh Khang phải đưa tiền. Sau đó, Huỳnh lục người Khang lấy 1 điện thoại di động đem đi cầm với giá 800.000 đồng.

Thấy chưa đủ tiền để trả tiền phòng và chơi ma túy nên các đối tượng tiếp tục tra hỏi anh Khang chỉ nhà người thân để cùng đồng bọn xuống lấy thêm tiền nhưng không thành.

Đến 16h cùng ngày 2/6, cả nhóm kêu taxi chở anh Khang đến khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ (phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên). Tại đây, chúng tiếp tục đánh anh Khang và hăm dọa sẽ giết chết nếu anh này báo Công an.

Do quá khiếp sợ hành vi manh động của các đối tượng trên, nên hơn 1 tháng, sau khi sự việc xảy ra, bị hại mới đến Công an TP Long Xuyên trình báo.

Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến  mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý