Tạm giữ hình sự 5 đối tượng cướp tài sản người đi đường

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Tạm giữ hình sự 5 đối tượng cướp tài sản người đi đường

Nhậu xong không có tiền mua xăng để chạy xe máy mà 5 thanh niên đã dùng dao chặn xe, chém người đi đường cướp tiền.

21/10/2016 05:45 PM
334

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Các đối tượng gồm: Danh Tho (22 tuổi), Danh Sóc Phi (tự là Hùng, 16 tuổi), Huỳnh Công Hậu (16 tuổi), Danh Phương Xa (17 tuổi) và Danh Thanh Tuyền (tự là Hải, 19 tuổi) cùng ngụ xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Tạm giữ hình sự 5 đối tượng cướp tài sản người đi đường

5 đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: CA Kiên Giang

Trước đó, khoảng 1 giờ 40 phút rạng sáng 29/9, anh Nguyễn Văn Chơn, ngụ xã Nam Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang điều khiển xe máy chở theo chị Nguyễn Thị Kim Thoa đi trên đường hành lang ven biển phía Nam, đoạn qua ấp An Bình, xã Bình An, huyện Châu Thành. Khi đến dưới dốc cầu Xà Xiêm thì bị một nhóm thanh niên dùng dao chặn xe, chém vào người cướp tiền.

Trước đó ít phút cũng tại đoạn đường này, anh Trần Thanh Tuấn, ngụ thị trấn Thứ 11, huyện An Minh cũng bị các đối tượng này chặn xe dùng dao chém nhiều nhát vào người gây thương tích rồi cướp tiền. Sau khi bị cướp tài sản, anh Tuấn và anh Chơn nhanh chóng đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng trinh sát Công an huyện Châu Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra và bắt giữ 5 đối tượng gây ra vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, sau khi nhậu dưới chân cầu Xà Xiêm, nghe Danh Sóc Phi nói xe máy bị hết xăng nhưng không có tiền mua.  Lúc này, Danh Tho lên tiếng rủ cả bọn lên dốc cầu dùng dao chặn xe người đi đường để lấy tiền mua xăng.

Nói xong Phi và Tho đi trước, Hậu và Tuyền theo sau, còn Xa ngồi trên xe đợi sẵn. Lợi dụng đêm khuya, đường vắng, Tho và Phi ra đứng giữa đường, phát hiện xe của anh Nguyễn Thanh Tuấn đang chạy đến nên cả 2 dùng dao ra chặn xe, chém, còn Hậu và Tuyền dùng tay đánh, buộc anh Tuấn đưa tiền.

Sau khi cướp được của anh Tuấn số tiền 1.650.000 đồng và 1 điện thoại di động, Phi, Thọ và Hậu tiếp tục chặn xe chém anh Nguyễn Văn Chơn, trong đó Phi dùng dao chém anh Chơn, Hậu và Tho dùng tay đánh rồi cướp được 381.000 đồng. Sau đó cả bọn lên xe do Xa chờ sẵn tẩu thoát. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý