Tạm giữ người cha giăng bẫy điện làm con trai 4 tuổi chết thảm

biettuot biettuot @biettuot

Tạm giữ người cha giăng bẫy điện làm con trai 4 tuổi chết thảm

(ĐSPL) Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận việc đã giăng bẫy điện đề phòng nhóm thanh niên hàng xóm đến đánh nhưng không ngờ hại chết con trai.

02/01/2017 01:48 PM
498

(ĐSPL) - Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận việc đã giăng bẫy điện đề phòng nhóm thanh niên hàng xóm đến đánh nhưng không ngờ hại chết con trai.

Theo báo Tri thức trực tuyến, ngày 1/1, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Hải (24 tuổi, ngụ xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) để điều tra hành vi Giết người.

Tạm giữ người cha giăng bẫy điện làm con trai 4 tuổi chết thảm - Ảnh 1

Hải giăng bẫy điện khiến con trai 4 tuổi tử vong (ảnh minh họa)

Báo Dân Việt cho hay, theo thông tin ban đầu, do xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên trong xóm nên tối 30/12/2016, Hải dùng cọng kẽm nối với dây điện rồi ghim vào ổ điện để giăng quanh nhà đề phòng nửa đêm nhóm thanh niên nói trên xông vào đánh mình. Sau khi giăng dây điện xong Hải vào nhà ngủ.

Sáng hôm sau, người em dâu của Hải là đi sang nhà anh này thì hoảng hồn phát hiện bé Nguyễn Minh Long (4 tuổi – con trai của Hải) nằm chết phía sau nhà, bên cạnh là sợi dây điện.

Nhận tin báo, Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, bé Long tử vong do tiếp xúc với dòng điện dẫn đến ngừng tuần hoàn hô hấp cấp.

Tại cơ quan công an, Hải thừa nhận chính mình là người giăng sợi dây điện trên với mục đích đề phòng nhóm thanh niên trong xóm xông vào đánh mình.

Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý