Tạm giữ người đàn ông đâm tử vong hàng xóm

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Tạm giữ người đàn ông đâm tử vong hàng xóm

Xảy ra cãi vã vì cuốc nhầm gốc mai, ông Phương đã nổi giận dùng dao đâm vào ngực người hàng xóm khiến nạn nhân tử vong

10/07/2017 10:48 AM
55

Xảy ra cãi vã vì cuốc nhầm gốc mai, ông Phương đã nổi giận dùng dao đâm vào ngực người hàng xóm khiến nạn nhân tử vong.

Báo Công an nhân dân đăng tải dẫn nguồn tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Đình Phương (48 tuổi, trú xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi Giết người.

Tạm giữ người đàn ông đâm tử vong hàng xóm  - Ảnh 1Phóng to

Căn nhà nơi xảy ra vụ án - Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

Theo báo Công an TP. Hồ Chí Minh, khoảng 7h ngày 9/7, ông Nguyễn Ngọc S. (61 tuổi, trú xã Duy Hoà, huyện Duy Xuyên) đang cuốc đất, làm vườn trước nhà ông Ngô Đình Phương thì xảy ra thuẫn do vô ý cuốc trúng gốc mai của ông Phương.

Sau đó, ông S. bực tức đi vào nhà ông Phương hỏi chuyện thì xảy ra xô xát. Trong lúc nóng giận, Phương cầm dao đâm một nhát vào ngực trái của ông S. Nạn nhân bỏ chạy tới ngoài cổng thì ngã xuống đất bất tĩnh.

Một số người dân gần đó đưa ông S. đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương sâu và mất nhiều máu, ông S. tử vong.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Duy Xuyên và Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam nhanh chóng đến hiện trường khám nghiệm, điều tra vụ việc

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý