Tàn tật tứ chi vẫn tổ chức đá gà ăn tiền

mesu mesu @mesu

Tàn tật tứ chi vẫn tổ chức đá gà ăn tiền

Dù tàn tật nhưng hàng ngày Nhớ vẫn dùng cằm của mình để bấm phím điện thoại cáp độ đá gà cho dân đánh bạc.

21/09/2014 09:37 PM
808

Chiều 21/9, công an TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thanh Nhớ (biệt danh Nhớ “sô phích”, 28 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP.Mỹ Tho) và 22 thanh niên khác để điều tra về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Trước đó, trinh sát địa bàn phát hiện Nhớ lợi dụng mình bị tàn tật cả 2 tay và 2 chân suốt ngày ngồi trên xe lăn đã đứng ra tổ chức trường gà trên bãi đất trống thuộc xã Tân Mỹ Chánh.

Dù tàn tật nhưng hằng ngày Nhớ “sô phích” vẫn dùng cằm của mình để bấm phím điện thoại cáp độ đá gà cho dân đánh bạc và tuyển một người có biệt danh Vũ “ròm” làm biện và trọng tài.

 - Ảnh 1

Các con bạc tham gia đá gà bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Nhớ được đàn em mang cả nệm ra trường gà để nằm cáp độ đá gà cho dân chơi.

Trưa 21/9, hơn 20 trinh sát công an TP.Mỹ Tho đã bao vây trường gà của Nhớ “sô phích”, nổ nhiều phát súng bắt gọn cả 23 thanh niên.

Tại đây, công an thu giữ tiền mặt hơn 50 triệu đồng, 4 con gà đá, 11 xe gắn máy, 13 điện thoại di động, một cái cân dùng để cân gà, hàng chục cuộn băng keo, cựa gà…

Tại cơ quan công an, các con bạc, khai nhận ngày 21/9, Nhớ vừa tổ chức đá hai trận thì bị bắt. Cứ mỗi trận đá, Nhớ thu 10% số tiền cược.

Theo Người Lao Động

Xem thêm video clip : Mâu thuẫn vàng bạc, em trai dùng dao đâm chết anh trai

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý