Tàu cá chìm trên biển: 6 thuyền viên ôm cột đáy suốt đêm

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Tàu cá chìm trên biển: 6 thuyền viên ôm cột đáy suốt đêm

Tàu cá bị sóng đánh chìm khiến các thuyền viên trôi dạt trên biển. Sau đó các ngư dân này bơi vào ôm các cột đáy bắt cá đóng trên biển...

26/04/2015 07:36 PM
292

Chiều 26/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bến Tre cho biết: lực lượng này vừa cứu hộ thành công 6 ngư dân bị nạn trên biển.

Theo tin tức trên Thanh Niên, trước đó vào khoảng 20h ngày 25/4, tàu cá CM 99627 TS cùng 6 ngư dân trên đang hành trình vào bờ, khi đến vùng biển giữa Tiền Giang và Bến Tre thì tàu bị mắc cạn.

Tàu bị sóng đánh chìm khiến các ngư dân trôi dạt trên biển. Sau đó các ngư dân này bơi vào ôm các cột đáy bắt cá đóng trên biển.

   - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Hàm Luông xác minh thông tin; thông báo cho các phương tiện trên biển biết vị trí tọa độ để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời sử dụng phương tiện của đơn vị đến tọa độ để tìm kiếm.

Đến khoảng 5h30 sáng 26/4 lực lượng cứu hộ đã phát hiện được phương tiện bị chìm gần vị trí bị nạn. Đến khoảng 6h đã tìm thấy 6 thuyền viên trôi dạt vào bãi biển xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú (tỉnh Bến Tre).

Đồn Biên phòng Hàm Luông đã tổ chức phương tiện đưa các thuyền viên về đơn vị, đồng thời tổ chức theo dõi, chăm sóc sức khỏe.

Được biết, Tàu cá CM 99627 TS do bà Nguyễn Thị Nhanh, ngụ khóm 2, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau làm chủ

Trước đó, vào ngày 19/1, trên vùng biển Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đột nhiên có gió mạnh bất ngờ gây sóng lớn đã nhấn chìm 2 tàu cá đánh bắt gần bờ làm 1 ngư dân mất tích. Hai tàu cá bị nạn là QNg – 48728TS và QNg – 44044TS.

Tàu cá QNg – 48728TS có công suất 33CV của ông Trần Văn Tài ở xã Phổ Thạnh. Trên tàu lúc này có ông Tài cùng với 2 ngư dân. Khi tàu cá gặp nạn, ông Tài và 1 ngư dân đã ráng sức bơi vào bờ. Riêng ngư dân Lê Văn Thu, 26 tuổi bị sóng cuốn mất tích.

Chiếc tàu cá thứ 2 gặp nạn có công suất 22 CV do ông Trần Minh Nhanh (quê Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) làm thuyền trưởng. Khi ông Nhanh cùng 3 ngư dân đang hành nghề đánh bắt tôm hùm giống ở khu vực cách bờ khoảng 1 hải lý thì bất ngờ sóng lớn ập đến.

Chỉ trong ít phút, tàu cá bị nghiêng rồi chìm xuống biển. Rất may, ông Nhanh cùng các thuyền viên lấy được áo phao và bộ đàm phát tín hiệu kêu cứu.

N.Đ

Video tham khảo:

Chìm tàu cá ở Bình Thuận: 13/19 ngư dân được đưa vào bờ an toàn

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý