Tàu đâm sập cầu ở Thanh Hóa hoạt động chui

remember1 remember1 @remember1

Tàu đâm sập cầu ở Thanh Hóa hoạt động chui

Cơ quan chức năng xác định, tàu đâm sập cầu ở Thanh Hóa chưa có đăng ký, đăng kiểm và hoạt động chui.

25/07/2017 05:37 PM
171

Cơ quan chức năng xác định, tàu đâm sập cầu ở Thanh Hóa chưa có đăng ký, đăng kiểm và hoạt động chui.

Theo tin tức trên báo Pháp luật Việt Nam, liên quan đến vụ tàu chờ cát đâm sập cầu, trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết đã điều tra xác định nguyên nhân sập cầu Sông Hoàng.

Tàu đâm sập cầu ở Thanh Hóa hoạt động chui - Ảnh 1Phóng to

Hiện trường vụ sập cầu. Ảnh: Vietnamnet

Kết quả điều tra cho thấy, tàu chở cát (làm bằng xi măng) của ông Phạm Tiến Hưng (41 tuổi), ở xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, đã đứt dây neo, trôi tự do và đâm sập trụ cầu.

Thời điểm xảy ra sự việc, chiếc tàu đang chở khoảng 20m3 cát, do Dương Đình Hùng (39 tuổi), ở xã Thiệu Dương, TP.Thanh Hóa điều khiển. Cú va chạm làm 4 nhịp cầu đổ sập, chiếc tàu cát cũng chìm luôn tại chỗ.

Tàu đâm sập cầu ở Thanh Hóa hoạt động chui - Ảnh 2Phóng to

Chiếc cầu xuống cấp trầm trọng trước khi bị sập. Ảnh: Vietnamnet

Tại thời điểm xảy ra va chạm có một phụ nữ đi xe máy trên cầu bị rớt xuống sông, nhưng may mắn được cứu thoát.

Đây là chiếc tàu chưa có đăng ký, đăng kiểm, hoạt động chui. Ngày 26/6/2017 vừa qua, chiếc tàu này đã bị Công an huyện Quảng Xương bắt giữ và xử phạt hành chính 15 triệu đồng về hành vi khai thác cát trái phép.

Như báo Vietnamnet thông tin trước đó, khoảng 4h ngày 21/7, một tàu cát đã đâm trúng trụ cầu Sông Hoàng (xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương), khiến cây cầu dài hơn 100m đổ sập đoạn giữa.

Cầu Sông Hoàng được xây dựng cách đây khoảng 30 năm, dài hơn 100m. Sau khi vụ va chạm xảy ra. khoảng 200 hộ dân thôn Dũng (xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương) bị cô lập.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý