Tàu hỏa tông chết 14 con bò chạy rông trên đường ray

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Tàu hỏa tông chết 14 con bò chạy rông trên đường ray

14 con bò chạy rông trên đường ray đã bị đoàn tàu tông chết, trong đó có 2 con mắc kẹt dưới gầm tàu.

27/01/2017 08:18 PM
689

(ĐSPL) - 14 con bò chạy rông trên đường ray đã bị đoàn tàu tông chết, trong đó có 2 con mắc kẹt dưới gầm tàu.

Theo tin tức được đăng tải trên báo VnExpress, ngày 26/1, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh đàn bò nằm chết dưới rãnh nước cạnh đường ray. Và theo chia sẻ của chủ nhân bức ảnh, vào chiều cùng ngày đã xảy ra vụ việc là  cả một đàn bò thả rông cạnh đường ray đã bị tàu hỏa số hiệu SE3 cán chết. 

Sau đó, thông tin trên báo Giao thông, ông Trương Hữu Mạnh, Phó GĐ Công ty CP đường sắt Quảng Bình cho biết: Sự việc xảy ra vào hồi 18h16' trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn Lệ Kỳ - Long Đại (tỉnh Quảng Bình). Cụ thể, khi đoàn tàu SE3 đang lưu thông hướng Bắc Nam thì bất ngờ gặp phải đàn bò chạy rông trên đường ray, 14 con bò bị đoàn tàu tông chết, trong đó có 2 con mắc kẹt dưới gầm tàu.

Tàu hỏa tông chết 14 con bò chạy rông trên đường ray - Ảnh 1

Hiện trường vụ 14 con bò bị tàu hỏa tông chết khi chạy rông trên đường ray. Ảnh:Internet.

Cũng theo ông Mạnh, đoàn tàu may mắn không việc gì, tuy nhiên vụ tai nạn cũng khiến đoàn tàu phải dừng lại trên 40 phút, 14 con bò đều bị kẹp chết. Toàn bộ số bò trên thuộc hộ gia đình ông Phước trú xã Đức Ninh huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.

Được biết, cách đây hơn 6 tháng cũng đã xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa tương tự tại Quảng Ngãi. Đoàn tàu SE3 xuất phát từ Hà Nội đi TP. HCM,  khi đến đoạn qua huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) cũng đã tông vào 5 con bò chạy rông trên đường ray, trong đó có 2 con bò bị mắt kẹt dưới gầm tàu làm hỏng đường ống gió lò xo không khí.

Cụ thể, theo tin trên báo Lao động, vào khoảng 18h ngày 23.7 trên tuyến đường sắt Bắc-Nam, chạy qua địa bàn xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Tàu hỏa SE3 xuất phát từ Hà Nội đi TP.Hồ Chí Minh khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ "đối đầu" với 5 con bò đang chạy rông trên đường ray. Sau cú va chạm kinh hoàng, có 2 con bị mắt kẹt dưới gầm tàu làm hỏng đường ống gió lò xo không khí. Nhân viên trên tàu cùng với người dân kéo 2 con bò chết ra khỏi đường ray.

Sau đó, đoàn tàu chạy về ga Sa Huỳnh tạm dừng khoảng 20 phút để khắc phục hư hỏng rồi tiếp tục hành trình.

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý