Tàu ngầm hạt nhân Mỹ đã đến bán đảo Triều Tiên

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ đã đến bán đảo Triều Tiên

Tàu ngầm hạt nhân chở tên lửa USS Michigan chuẩn bị cập cảng Hàn Quốc hôm nay 25/4 trong bối cảnh leo thang tại bán đảo Triều Tiên.

25/04/2017 05:21 PM
67

Một quan chức quốc phòng Mỹ tuyên bố rằng, tàu ngầm hạt nhân chở tên lửa USS Michigan chuẩn bị cập cảng Hàn Quốc hôm nay 25/4 trong bối cảnh leo thang tại bán đảo Triều Tiên.

Theo Reuters, tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio của Hải quân Mỹ, USS Michigan đã cập cảng Busan ở phía Đông Nam Hàn Quốc hôm nay (25/4).

Thông cáo của Các lực lượng Hải quân Mỹ ở Triều Tiên cho biết, đây là chuyến thăm thường lệ của con tàu này, đồng thời tiết lộ đây là dịp để đề cao liên minh giữa lực lượng hải quân của Mỹ và Hàn Quốc.

"Tàu ngầm năng lượng hạt nhân USS Michigan sẽ nhanh chóng sẽ tới vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên để tập trận cùng tàu sân bay USS Carl Vinson", Yonhap dẫn lời một quan chức quân đội Hàn Quốc hôm 24/4 tiết lộ.

Tàu USS Michigan sẽ cập cảng tại thành phố Busan của Hàn Quốc vào đúng ngày Bình Nhưỡng kỷ niệm 85 năm thành lập quân đội Triều Tiên.

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ đã đến bán đảo Triều Tiên - Ảnh 1

Tàu ngầm hạt nhân USS Michigan của Mỹ. - Ảnh: CNN.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Bình Nhưỡng và Washington khi hai nước liên tục công bố những thông điệp cứng rắn cho đối phương.

CHDCND Triều Tiên cho rằng việc triển khai tàu ngầm USS Michigan là “hành động đe dọa quân sự không che giấu”. Bình Nhưỡng cũng tin các cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc không có mục đích gì ngoài thể hiện hành động xâm lược Triều Tiên, lật đổ lãnh đạo Kim Jong-un.

Bên cạnh đó, Nhà Trắng tuyên bố sẽ tổ chức buổi báo cáo về vấn đề Triều Tiên cùng sự góp mặt của 100 Thượng nghị sĩ vào ngày mai (26/4). Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis sẽ chủ trì cuộc họp, cùng với Tổng tham mưu trưởng Liên quân tướng Joseph Dunford, Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats và Ngoại trưởng Rex Tillerson.

Hôm 24/4, Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Triều Tiên cũng khẳng định “các biện pháp tấn công chính xác và tiên tiến” chỉ chờ để triển khai nhằm tấn công Mỹ và các đồng minh.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson tới gần bán đảo Triều Tiên nhằm phản ứng chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Hôm nay (25/4), Triều Tiên sẽ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội nước này. Tuy nhiên, tình báo Hàn Quốc cho hay họ chưa phát hiện dấu hiệu bất thường nào về việc Bình Nhưỡng trước dịp kỷ niệm này.

(Theo Reuters/Yonhap)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý