Tàu sân bay Mỹ tiến vào biển Nhật Bản, áp sát Triều Tiên

sakura1 sakura1 @sakura1

Tàu sân bay Mỹ tiến vào biển Nhật Bản, áp sát Triều Tiên

Vài giờ sau vụ thử tên lửa thất bại của Triều Tiên, một nhóm tấn công của Hải quân Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu đã di chuyển vào biển Nhật Bản.

30/04/2017 09:20 AM
84

Vài giờ sau vụ thử tên lửa thất bại của Triều Tiên, một nhóm tấn công của Hải quân Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu đã di chuyển vào biển Nhật Bản.

TTXVN đưa tin, lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản (MSDF) cho biết, ngày 29/4, tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ đã đi vào Biển Nhật Bản trên đường tới vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên và tiến hành một cuộc tập trận chung với MSDF.

Đây là một phần trong các cuộc tập trận của quân đội Mỹ trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo, nhóm tàu sân bay Carl Vinson đã tiến hành một loạt các cuộc tập trận chung với MSDF và Lực lượng phòng không Nhật Bản trong hành trình tiến về phía Bắc từ Biển Philippines.

Tàu sân bay Mỹ tiến vào biển Nhật Bản, áp sát Triều Tiên - Ảnh 1

Tàu sân bay USS Carl Vinson - Ảnh: US Navy

Theo MSDF, hàng không mẫu hạm Carl Vinson đi qua eo biển Tsushima, nằm giữa khu vực Tây Nam Nhật Bản và Hàn Quốc, và hoàn thành cuộc tập trận trên vào đầu giờ chiều ngày 29/4. Tàu Carl Vinson dự kiến cũng sẽ tiến hành một cuộc tập trận với Hải quân Hàn Quốc.

Theo báo VnExpress, trước đó trong ngày 29/4, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo, tuy nhiên vụ phóng này được cho là đã thất bại. Loại được phóng có thể là tên lửa đạn đạo tầm trung KN-17, một tên lửa nhiên liệu rắn, được phóng từ giàn phóng di động. Quân đội Hàn Quốc cho hay tên lửa đạt độ cao 71 km trước khi nổ. Vũ khí này rơi xuống khu vực trên đất liền trong lãnh thổ Triều Tiên.

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý