10:18 AM | 02/08/2012
Từ 5/8 tới, người nào sử dụng điện thoại di động tại cây xăng sẽ bị phạt từ 2-5 triệu đồng. Các teen sau khi “nghe ngóng” được thông tin đã tỏ ra khá lo lắng và ngay lập tức thảo luận sôi nổi.
Bạn Khánh (20 tuổi, Long Biên, Hà Nội) tỏ ra khá bất ngờ khi biết thông tin mới này: “Mỗi lần đổ xăng, mình thường đổ nhanh chóng rồi đi luôn nên cũng chưa để ý tới biển cấm nghe điện thoại. Bây giờ có luật thì mới biết đó.”
Bên cạnh một số teen chưa biết về biển cấm này, hầu hết những bạn còn lại lo lắng về sự vô ý của mình khi “lỡ” sử dụng di động. Bạn Lam Linh (ĐH Hà Nội) chia sẻ: “Dù biết có quy định cấm nhưng thi thoảng mình vẫn bị quên mất. Có cuộc gọi đến, mà điện thoại lại sẵn trong túi quần thế là móc ra nghe liền. Các anh chị ở cây xăng cũng chẳng nhắc nhở gì. Chắc bây giờ phải cất điện thoại vào túi xách để khỏi lỡ tay nghe điện thoại thôi”.
Còn bạn Hoài An (THPT Nguyễn Huệ) kể: “Mỗi lần đi đâu đó, tớ toàn đươc bố mẹ hoặc các anh đèo bằng xe máy. Ngồi sau nên cũng hay táy máy nghịch điện thoại và nghe luôn khi có cuộc gọi đến. Luật mới này mình thấy cũng hợp lý thôi, nhưng vô ý mà bị phát nhiều như vậy thì…hic”.

|
| Các trạm xăng đều có biển cấm, nhưng nhiều người vẫn vô tư vi phạm. |
Mặc dù ở hầu hết các cây xăng đều có bảng khuyến cáo cấm lửa, cấm nghe điện thoại, tuy nhiên teen vẫn chưa thực sự chú ý. Chỉ khi vụ tai nạn gần đây nhất của anh Cao, 34 tuổi (Gia Lâm, Hà Nội) bị bỏng nặng khi vô tình nghe điện thoại trong nhà vệ sinh của cây xăng thì các teen mới thực sự lo lắng. Sự việc xảy ra tối 28/11/2011, tại cây xăng gần cầu Phù Đổng, quận Long Biên, Hà Nội. Anh Cao đã được những người xung quanh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn ngay sau đó và đã qua khỏi.
Bạn Hùng (ĐH Bách Khoa) bày tỏ sự ủng hộ với luật mới: “Phải đánh vào kinh tế may ra các bạn ấy mới nhớ được. Mình chẳng bao giờ sử dụng điện thoại khi vào cây xăng. Thế nhưng nhìn các bạn nghe điện thoại hồn nhiên mà giật mình quá. Lỡ lửa bắt ra không chỉ thiệt hại cho chính bạn ấy mà còn gây nguy hiểm cho bao nhiêu người ở cây xăng nữa chứ.”
Bác PGS.TS Lê Văn Hiếu, bộ môn Công nghệ Lọc hóa dầu, Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa cho hay, xăng có nồng độ cháy khá thấp. Chỉ cần có khoảng 5% hơi xăng trong không khí là có thể đã bắt lửa. Để an toàn, người dân nên gọi/nghe điện thoại cách cột bơm xăng ít nhất 50m. Những khi gió mạnh khoảng cách này có thể được xem là tương đối. Còn khi gió nhẹ, hơi xăng ít bị phát tán hơn nhưng nguy cơ vẫn còn.
Ngoài ra, bác Hiếu còn cảnh báo, chỉ cần điện thoại đổ chuông là có nguy cơ bởi mạch sẽ bắt tín hiệu và phát ra tia lửa điện. Thật nguy hiểm đúng không?
Những quy định mà nhà nước đặt ra thường để răn đe, giúp hạn chế tối đa sự vi phạm của mỗi người. Giống như việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, ngay khi có luật bắt buộc cùng sự theo dõi liên tục, xử phạt kịp thời của các chú cảnh sát giao thông, các teen đã dần hình thành thói quen “cứ lên xe máy là đội mubahi” rồi đấy.
Ngày 5/8 tới đây, Nghị định 52/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, đặc biệt với hành vi nghe điện thoại ở trạm xăng, sẽ có hiệu lực. Các teen hãy ghi nhớ quy định này và rèn luyện thói quen “không sử dụng điện thoại” ở trạm xăng. Ngoài ra, hãy cùng tuyên truyền đến bố mẹ, người thân và bạn bè mình nắm được luật mới này nhé.
Linh Mây