Tên lửa chiến lược của Nga luôn sẵn sàng rời bệ phóng

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Tên lửa chiến lược của Nga luôn sẵn sàng rời bệ phóng

Hiện nay lực lượng tên lửa chiến lược của Nga có 6 loại tên lửa. Tất cả đều sẵn sàng chiến đấu rất cao.

20/12/2014 03:01 PM
728

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga thành lập ngày 17/12/1959, trở thành một nhánh của quân đội Nga. Lực lượng này điều khiển các tên lửa đạn đạo liên lục địa. Hiện tại 6 loại của hệ thống tên lửa đang sẵn sàng chiến đấu. 3 trong số chúng trên mặt đất và 3 hệ thống còn lại ở dưới lòng đất.

Hàng ngày có khoảng 6000 binh sỹ thường trực sẵn sàng chiến đấu khi có báo động, không ít hơn 95% hệ thống tên lửa trong nhiệm vụ được triển khai để có thể phóng ngay lập tức.

Dưới đây là một số hình ảnh về các hệ thống tên lửa chiến lược của Nga:

 - Ảnh 1

RS-24 Yars (NATO định danh là SS-27 Mod 2) là một hệ thống tên lửa đa đầu đạn phân hướng của Nga. Trong ảnh là một hệ thống RS-24 Yars di động tại căn cứ tên lửa Teikovo thuộc vùng Ivanovo năm 2011.

 - Ảnh 2

RS-24 Yars được thử nghiệm lần đầu vào ngày 29/5 năm 2007. Một số báo cáo nói rằng nó có thể mang 10 đầu đạn tấn công vào nhiều mục tiêu khác nhau.

 - Ảnh 3

Hệ thống S-300 (NATO định danh là SA-10 Grumble) được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu mặt đất trước những cuộc tấn công từ trên không. Nó được xem như một trong các hệ thống phòng không tốt nhất thế giới hiện nay.

 - Ảnh 4

RT-2PM Topol (NATO gọi là SS-25 Sickle) là một tên lửa đạn đạo liên lục địa cải tiến để thay thế cho các tên lửa đã lỗi thời.

 - Ảnh 5

Tên lửa RT-2PM Topol là tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn 3 tầng đẩy. Nó được thiết kế di động trên đường và được đặt trên xe tải hạng nặng.

 - Ảnh 6

Tên lửa RT-2PM2 Topol-M (NATO gọi là SS-27 Sickle B) là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên được phát triển sau khi Liên Xô sụp đổ. Trong ảnh là tên lửa Topol-M được phóng từ Plesetsk.

 - Ảnh 7

Tên lửa Topol-M là một tên lửa ‘bắn lạnh’ (nghĩa là tên lửa được đẩy ra khỏi ống phóng rồi mới bắt đầu khai hỏa), sử dụng nhiên liệu rắn 3 tầng đẩy. Nó có trọng lượng phóng 47.200 kg và tầm bắn tối đa 10.500 km. Trong ảnh là Topol-M trong một cuộc diễn tập cho cuộc diễu hành V-Day, tại khu vực diễn tập Alabino, gần Moscow năm 2008.

 - Ảnh 8

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-18 (NATO gọi là SS-19 Mod 3 Stiletto) phóng từ căn cứ vũ trụ Baikonur năm 2006.

 - Ảnh 9

Mở nắp một ống phóng Topol-M trong lòng đất năm 2001.

 - Ảnh 10

Các tên lửa SS-18, SS-17, SS-19, SS-20 trong trung tâm huấn luyện của Học viện Quân sự Dzerzhinsky tại Balabanovo, cách Moscow 100 km, năm 1997.

Trần Vũ (Theo Itar-Tass)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý