Tết 2015: Bắn pháo hoa kiểu mới tại TP. HCM

mesu mesu @mesu

Tết 2015: Bắn pháo hoa kiểu mới tại TP. HCM

Trong 15 phút bắn pháo hoa sẽ kết hợp trình diễn ánh sáng Laze 3D tạo hình cờ Tổ quốc, cờ Đảng, hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh, các công trình là biểu tượng của TP.HCM như chợ Bến Thành, UBND TP.HCM, Nhà hát TP.HCM, Bưu điện TP.HCM, dinh Thống Nhất…

18/12/2014 07:02 AM
2,980

Ngoài ra còn có nhiều chương trình văn nghệ chào năm mới phục vụ người dân, phục vụ sinh viên, công nhân, diễn ra tại nhiều điểm trong nội, ngoại thành và ở các trường đại học, khu chế xuất.

Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật kết hợp trình diễn ánh sáng đêm giao thừa diễn ra trong 15 phút, từ 0h00 đến 0h15 ngày 1/1/2015, tại tòa tháp Bitexco Financial Tower số 2 Hải Triều, quận 1, TP.HCM.

 - Ảnh 1

Ngoài ra còn có hai điểm bắn phụ trợ cho điểm bắn chính đặt ở tòa nhà Bitexco Office Building trên đường Nguyễn Huệ và khách sạn Tân Hải Long trên đường Hồ Tùng Mậu, quận 1.

Theo ban tổ chức lễ hội, chủ đề bắn pháo hoa lần này có tên “TP.HCM 40 mùa xuân” và để tạo sự mới lạ, trong 15 phút bắn pháo hoa sẽ kết hợp trình diễn ánh sáng Laze 3D tạo hình cờ Tổ quốc, cờ Đảng, hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh, các công trình là biểu tượng của TP.HCM như chợ Bến Thành, UBND TP.HCM, Nhà hát TP.HCM, Bưu điện TP.HCM, dinh Thống Nhất… trên hai mặt tòa tháp Bitexco.

Pháo hoa lần này được thực hiện với 1.328 ống pháo hoa nhập từ Pháp. Công ty thực hiện màn pháo hoa này cho biết sẽ sử dụng phát minh mới của mình là kỹ thuật pháo hoa thác nước trong lần bắn này tại Việt Nam.

Ngoài ra, để hỗ trợ cho hiệu ứng của pháo hoa đối với công chúng, ekip bắn pháo hoa sẽ dàn dựng âm thanh phát ở một số điểm trong TP.HCM.

Theo ban tổ chức lễ hội, bất cứ địa điểm nào trong TP.HCM thấy được tòa tháp Bitexco đều có thể nhìn thấy pháo hoa đêm giao thừa Tết Dương lịch 2015. Tuy nhiên mặt phía bên kia hầm Thủ Thêm, hoặc các vị trí trên đường Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng là thấy rõ pháo hoa nhất.

Từ 9h30 tối 31/12, toàn bộ dịch vụ tại tòa tháp Bitexco sẽ tạm ngưng, khu vực chân tòa tháp và nhiều con đường quanh đó sẽ bị phong tỏa để an toàn cho việc bắn pháo hoa.

Bên cạnh đó, lễ hội đón chào năm mớ còn gồm "Chương trình biểu diễn nghệ thuật 'Đón chào năm mới 2015'", bắt đầu từ 20h30 ngày 31/12/2014 đến 0h30 ngày 1/1/2015, tại công viên 23-9, với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, chương trình do Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen và Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM thực hiện. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình TP.HCM.

Từ ngày 20/12/2014 đến 5/1/2015. Các tuyến đường có trang trí đèn, gồm: Hàm Nghi, Lê Lợi , Đồng Khởi, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Trường Sơn, Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt.

“Giải đua thuyền truyền thống TP.HCM đón chào năm mới 2015”: diễn ra lúc 6h45 ngày 28/12/2014 trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến cầu Thị Nghè).

Giải đua xe đạp đón chào năm mới 2015: diễn ra lúc 6h30 sáng 2/1/2015 trên tuyến đường Mai Chí Thọ, quận 2, TP.HCM.

BTV (Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý