Thâm nhập 'bát quái trận' trong tay 'ông trùm' cá độ 12bet

mesu mesu @mesu

Thâm nhập 'bát quái trận' trong tay 'ông trùm' cá độ 12bet

Nhà cái 12bet chính thức trở thành cái tên tiếp theo trong danh sách nhà cái đình đám nhất làng cá độ quốc tế bị sờ gáy vì vi phạm pháp luật Việt Nam. Điều bất ngờ nhất trong chuyên án chính là việc ông trùm cầm đầu đường dây trên lại là giám đốc một tờ tạp chí phiên bản tiếng Việt ở nước ngoài.

28/01/2015 07:20 AM
441

Từ tình tiết này, PV báo Đời sống và Pháp luật đã thâm nhập vào "trận đồ bát quái" do các ông trùm cầm đầu 12bet giăng ra để tìm hiểu đường đi, nước bước của trang web cá độ này...

 - Ảnh 1

Giao diện chính của trang web 12bet.com.

"Đánh sập" đường dây “triệu đô”

Ngày 24/1, cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao (C50) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45), thực hiện lệnh bắt đối với Tô Công Hưng (SN 1982, trú quận 2, TP.HCM), đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền gần 1.000 tỉ đồng.

Trao đổi với PV, Đại tá Trần Văn Doanh, Phó Cục trưởng C50 cho biết, trong ngày 23/1, cơ quan này cùng C45 đã đồng loạt khám xét nhiều điểm tại TP.HCM, trong đường dây hoạt động của Hưng và bắt giữ 7 đối tượng, triệu tập thêm 5 đối tượng khác liên quan. Đồng thời, cơ quan này thu giữ nhiều tài liệu, máy tính và 3 chiếc xe ô tô đắt tiền để phục vụ điều tra.

 - Ảnh 2

"Ông trùm" Tô Công Hưng.

Theo thông tin ban đầu, Hưng là người cầm đầu tổ chức cờ bạc trực tuyến tại Việt Nam, với vai trò là đại diện cao cấp của một đường dây cờ bạc xuyên quốc gia. Với vai trò của mình, mỗi tháng, Hưng điều hành đường dây và tổ chức tại Việt Nam, sau đó chuyển ra nước ngoài với số tiền lên tới hàng triệu đô la. Không những thế Hưng còn rủ chị gái của mình cùng tham gia tổ chức, điều hành những con bạc tại Việt Nam. Mạng lưới mà Hưng cho các con bạc tham gia sát phạt trực tuyến là trang mạng www.12bet.com với sự điều hành của dân cờ bạc quốc tế tại Philippines.

Với hình thức này, Hưng cùng các quản trị viên trong đường dây của mình thiết lập các tài khoản ngân hàng để các con bạc gửi tiền. Sau đó, Hưng sẽ quy đổi số tiền mặt ấy thành tiền ảo, để các con bạc thỏa sức trên chiếu bạc mà không lo bị phát hiện. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, PV đã có mặt tại trụ sở "đầu não" hoạt động của đối tượng Hưng tại tòa nhà T.N. trên đường Bà Huyện Thanh Quan, phường 6 (quận 3, TP.HCM) để tìm hiểu sự việc.

Nhiều người dân làm việc gần tòa nhà cho biết, khoảng 10h ngày 23/1, lực lượng công an ập vào tòa nhà trên, khoảng vài tiếng sau thì dẫn giải đối tượng Hưng đi. Theo thông tin ban đầu từ C50, đối tượng Hưng là Giám đốc của tạp chí Attitude, phiên bản tiếng Việt (Attitude là tạp chí dành cho người đồng tính khá nổi tiếng ở châu Âu; ở Việt Nam thường gọi là tạp chí Gay Việt-PV). Tuy nhiên, theo một cán bộ điều tra nhận định, thực chất đây chỉ là nơi núp bóng hoạt động ngầm của Hưng.

Một người giấu tên làm việc trong tòa nhà trên cho biết, cơ sở này của Hưng đã hoạt động từ lâu và rất kín tiếng. Bình thường Hưng đi lại bằng xe hơi và ít khi tiếp xúc với bên ngoài. Mỗi khi ghé ngang qua nơi làm việc của cơ quan Hưng, người ta nghĩ đây là một công ty trong lĩnh vực máy tính vì thấy có rất nhiều máy tính bên trong.

Sức mạnh của "ma trận máy chủ" trong tay nhà cái 12bet

Theo điều tra của PV báo Đời sống và Pháp luật, thông tin đăng ký tại chính quyền Vùng kinh tế Cagayan (CEZA) của Chính phủ Philippines cho biết, điều hành trang web này là một công ty có tên là Pacific Sea Invests SA, có trụ sở đóng tại châu Á. Tại đây, có khoảng 200 nhân viên chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động đánh bạc từ xa. Đặc biệt, nhà cái 12bet cũng chính là đối tác và là nhà tài trợ chính cho một đội bóng đang thi đấu tại giải ngoại hạng Anh, được mệnh danh là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Triệt phá nhánh mới của trang cá cược M88.com

Ngày 23/1, Cơ quan điều tra của bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 36 bị can về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc thông qua trang web M88.com. Trong số này có Trần Quốc Khôi (ngụ tại Q.10, TP.HCM), Nguyễn Thùy Trang Thu (ngụ Đồng Tháp). Cơ quan điều tra xác định các bị can đã mở tài khoản và thuê người mở tài khoản để các con bạc chuyển tiền vào, rồi chi trả lại các con bạc khi thắng hoặc chuyển tiền đến các tài khoản do nhà cái chỉ định. Bước đầu, đường dây này đã thực hiện các giao dịch cá cược lên tới hàng trăm tỉ đồng, trong đó một số người đã rút 43,8 tỉ đồng từ các tài khoản cá cược bóng đá.

Thị trường chính của nhà cái 12bet là châu Âu và các nước châu Á- Thái Bình Dương. Đó cũng chính là lý do mà các ông chủ của 12bet đã không tiếc tiền đầu tư, xây dựng hai phiên bản độc lập, một bản dành riêng cho khách hàng châu Âu và phiên bản còn lại áp dụng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Giao diện của trang 12bet.com được dịch ra 8 thứ tiếng, trong đó tiếng Việt cũng "vinh dự" góp mặt trong danh sách này. Ở mỗi khu vực được lắp đặt một cụm máy chủ, trong đó khu vực châu Á thì cụm máy chủ được đặt tại Philippines. Tuy nhiên, địa điểm cụ thể đặt máy chủ luôn luôn được giữ kín đề phòng sự tấn công của hacker.

Việc thiết lập máy chủ riêng cho từng khu vực sẽ góp phần giảm tải tối đa sức nặng cho trang chủ của 12bet khi có quá đông khách hàng cùng tham gia đặt cược. Đồng thời, động thái này cũng giúp tăng khả năng bảo mật cũng như giảm thiểu thiệt hại trước các đợt càn quét của cơ quan an ninh các quốc gia cấm cá cược thể thao. Thực tế tại Việt Nam, có nhiều thời điểm khi các đường liên kết (đường link -PV) dẫn tới trang chủ 12bet.com bị cơ quan an ninh mạng truy quét, thiết lập tường lửa chặn truy nhập. Điều này khiến khách hàng không truy cập được vào trang web để đánh bạc, cũng đồng nghĩa túi tiền nhà cái mất đi một khoản thu rất lớn. Tuy nhiên, nhờ hệ thống máy chủ "hùng hậu" của mình, nhà cái 12bet nhanh chóng thiết lập các đường link mới, thay cho các link bị "die" (link chết) để tiếp tục vận hành toàn bộ hệ thống.

Dùng hoa hồng cao để "hút" chân rết

Theo ghi nhận của PV, đối với dân độ Việt Nam ưa thích nhất giao diện trang cá cược Ibet. Bởi đây là trang cá cược có lượng kèo, chất kèo ổn định nhất. Đánh vào tâm lý này, nhà cái 12bet "copy" gần như toàn bộ hệ thống những trận đấu nào có kèo, cách ra kèo như thế nào, giá ăn ra sao, cập nhật về tỷ lệ cược thể hiện trên Ibet về làm của mình. Tỷ lệ "sao y bản chính" lên đến trên 90%, khiến dân độ "mê tít" và cũng không khó khăn khi chuyển từ chơi Ibet sang đánh bạc tại trang 12bet.com.

Tuy nhiên khác với Ibet, nhà mạng theo kiểu truyền thống "tiền trao, cháo múc", mọi giao dịch tiền bạc đều thông qua các tay thầu bóng, hoặc hệ thống chân rết chuyên thu tiền bóng từ tay dân độ. Nhà cái 12bet luôn tuân thủ một nguyên tắc “vàng”, đó là khách chơi phải "trả tiền trước". Và đặc biệt, luôn phải có ít nhất một đại lý đứng ra trung gian giải quyết chuyện tiền nong. Xét về khía cạnh trên, các công ty đang kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo trên internet được ưu tiên chọn làm "tổng". Trường hợp của Tô Công Hưng và tờtạp chí Gay Việt là một ví dụ điển hình.

Để "câu" đội ngũ này về làm chân rết cho mình, nhà cái đã đưa ra một mức ăn chia hết sức hấp dẫn để làm mồi nhử. Mức ăn chia 4/6 (đại lý 4, nhà cái 6) được xem là cao nhất trong làng cá độ hiện nay. Nhiệm vụ của các "ông chủ" đại lý này là thiết lập một hệ thống nhân lực, thiết bị để vừa quảng cáo, lôi kéo con bạc về chơi tại đường dây của mình. Sau đó, dùng tài khoản ngân hàng để nhận tiền gửi từ con bạc, quy đổi ra tiền ảo để con bạc đặt cược. Một đường dây có rất nhiều số tài khoản, mang tên nhiều người và thay đổi liên tục, thậm chí dùng tiền, mối quan hệ để thiết lập "tay trong" ở ngân hàng hòng che giấu tài khoản thực hiện hành vi phạm pháp của mình.

Trong vai một người đang có nhu cầu làm đại lý cấp 1 cho trang web 12bet.com, PV đã nhận được lời mời chào hết sức hấp dẫn từ nhân viên tư vấn. Đó là mức hoa hồng lên tới hàng triệu đô la mỗi tháng nếu đạt được doanh thu cao. Cụ thể, với số lượng con bạc tham gia đường dây từ 6-10 người, đánh cược từ dưới 3.000 USD/tháng, mức hoa hồng là 20% số tiền thua của con bạc. Hoa hồng tăng thêm 10% nếu số lượng con bạc dao động từ 11-50 người, tổng số tiền đặt cược từ 3.000 - 45.000 USD/tháng. Đặc biệt, nếu số lượng người chơi từ 50 trở lên và số tiền cược trên 45.000 USD/tháng, đại lý sẽ nhận được đến 40% hoa hồng trên tổng số tiền thua của con bạc. "Nếu mỗi tháng khách thua 10 triệu đô la, anh gửi qua bên em (nước ngoài-PV) 6 triệu thôi, bên em sẽ trích lại cho anh 4 triệu đô la, ok?", cô nhân viên tư vấn ngọt ngào chào mời.

Bàn giao 6 đối tượng điều hành đường dây đánh bạc cho cảnh sát Hàn Quốc

Liên quan đến các vụ triệt phá những đường dây đánh bạc trên mạng, ngày 23/1, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã bàn giao 6 người Hàn Quốc, gồm Im Seung Qwoo (35 tuổi), Kim Seul Gi (24 tuổi), Yung Bon Yong (33 tuổi), Lee Yong Hu (32 tuổi), Lim Young Jae (34 tuổi) và Han Seok Gyeong (34 tuổi) để cảnh sát Hàn Quốc đưa về nước xử lý. Theo thông tin ban đầu, ngày 21/1, lực lượng chức năng ập vào nhà số 10 khu biệt thự Kim Minh, TP.Vũng Tàu, phát hiện 6 người Hàn Quốc nêu trên đang sử dụng máy tính, điện thoại di động nối mạng internet để điều hành nhiều website khác nhau, tổ chức cho công dân Hàn Quốc đánh bạc trái phép qua mạng internet.

Các chứng cứ cho thấy từ tháng 8/2014 đến ngày bị bắt, các website đánh bạc do 6 người này điều hành đã lôi kéo gần 4.000 thành viên có địa chỉ IP xuất phát từ Hàn Quốc tham gia đánh bạc với số tiền khoảng 10 tỉ won. Những người này khai được Choi Hoyun (39 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) thuê và đưa sang Việt Nam điều hành các website, tổ chức cho công dân Hàn Quốc đánh bạc trên mạng internet bằng nhiều hình thức.

Theo Đời sống & Pháp luật

Xem thêm Video: Truy tố 66 bị can trong đường dây cá độ xuyên quốc gia

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý