Thị trấn Lavenham nổi tiếng khắp thế giới với những ngôi nhà gỗ xiêu vẹo có tuổi đời hàng trăm năm.
Trong suốt thế kỷ 15 và 16, thị trấn Lavenham nổi lên như một 'ngôi sao' với sản phẩm quần áo len xanh làm từ sợi len chất lượng cao.
Cuối thế kỷ 15, đây là nơi giàu có nhất quần đảo Anh. Tiền thuế thu được từ Lavenham còn nhiều hơn cả những thị trấn lớn như York hay Lincoln.
Thời đại thịnh vượng và giàu có của thị trấn này còn thể hiện ở việc xây dựng nhà thờ gỗ lớn nhất nước Anh St.Peter và St. Paul, với tòa tháp cao hơn 42m.
Hàng loạt ngôi nhà được xây dựng tại thị trấn phù hoa này đều làm hoàn toàn từ gỗ tươi.
Qua thời gian, những thớ gỗ khô dần và khiến các công trình xây dựng bị uốn cong ngoài sức tưởng tượng.
Khi người Hà Lan di cư tới Colchester và mang theo những trang phục đẹp, nhẹ và rẻ hơn, ngành công nghiệp may mặc của Lavenham bị phá sản.
Chính vì thế, các gia đình tại thị trấn từng một thời hoàng kim đã không còn đủ tiền để tu sửa nhà cửa nữa.
Nhân Mã (tổng hợp)