Thanh Hóa liên tiếp bắt giữ hàng chục tấn mỡ, nội tạng thối

remember1 remember1 @remember1

Thanh Hóa liên tiếp bắt giữ hàng chục tấn mỡ, nội tạng thối

Trong ba ngày 19 đến 21/4, CSGT Thanh Hóa bắt giữ 3 xe tải chở tổng cộng hàng chục tấn thực phẩm bẩn. Số hàng này là xác mỡ bốc mùi, nội tạng, mỡ thối...

27/04/2016 02:20 PM
50

Rạng sáng 21/4, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tùng Lâm (huyện Tĩnh Gia), tổ công tác của Trạm CSGT quốc lộ 1A (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Thanh Hóa) phát hiện ôtô tải biển số Khánh Hòa có biểu khả nghi.

Kiểm tra tại chỗ, công an phát hiện trên xe chở 127 bao tải chứa xác mỡ động vật đã mốc xanh, bốc mùi hôi, lẫn lộn nhiều tạp chất và dây cao su.

Thanh Hoa lien tiep bat giu hang chuc tan mo, noi tang thoi hinh anh 1

340 kg nội tạng động vật thối bị bắt giữ ngày 20/4. Ảnh: N.D.

Tài xế Nguyễn Văn Hữu (ở Nghiêm Xá, Nghiêm Xuân, Hà Nội) khai nhận, anh ta vận chuyển thuê số thực phẩm bẩn này từ Khánh Hòa ra Nam Định tiêu thụ.

Sáng một ngày trước, trên đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cẩm Phong (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa), Đội CSGT đường mòn Hồ Chí Minh phát hiện xe tải do Đỗ Văn Tư (55 tuổi, trú huyện Bá Thước, Thanh Hóa) điều khiển vi phạm lỗi thải mùi hôi thối ra không khí.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe chở 340 kg nội tạng động vật bốc mùi. Lái xe Tư không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng nói trên.

Thanh Hoa lien tiep bat giu hang chuc tan mo, noi tang thoi hinh anh 2

Đội CSGT Đường mòn Hồ Chí Minh Thanh Hóa đã lập biên bản vi phạm đồng thời hoàn tất thủ tục bàn giao cho Đội QLTT số 12 (thuộc Chi Cục QLTT Thanh Hóa) tiếp nhận để xử lý theo đúng thẩm quyền.

Chặn 13 tấn mỡ không nguồn gốc tuồn ra Hà Nội

Trước đó, rạng sáng 19/4, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tùng Lâm (huyện Tĩnh Gia), Trạm CSGT Quảng Xương (PC67 Công an tỉnh Thanh Hóa) đã dừng kiểm tra xe tải mang biển số Quảng Trị do ông Lê Đại Thắng (43 tuổi, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Qua đó, cảnh sát phát hiện trên xe chở hơn 13 tấn mỡ động vật (xử lý nhiệt) đựng trong 373 bao. Lái xe Thắng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Làm việc với cơ quan điều tra, nam tài xế khai nhận chở số hàng hóa này từ Thừa Thiên Huế đi Hà Nội tiêu thụ.

Hiện CSGT tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành lập biên bản, bàn giao toàn bộ số “thực phẩm bẩn” trong 3 vụ nói trên cho Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa xử lý theo thẩm quyền.

Thanh Hoa lien tiep bat giu hang chuc tan mo, noi tang thoi hinh anh 3

Hơn 13 tấn mỡ không nguồn gốc trên đường ra Hà Nội bị CSGT
Thanh Hóa bắt ngày 19/4. Ảnh: N.D.

Trong những ngày qua, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Công an tỉnh, lực lượng CSGT Công an Thanh Hóa đang thực hiện đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng vận chuyển, buôn bán trái phép các loại thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn toàn tỉnh.

Các lực lượng của tỉnh đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ với hàng chục tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi hôi thối nói trên… Những thực phẩm này sẽ gây hại cho sức khỏe người dân nếu tiêu thụ trót lọt.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý