Thanh Lam, Hà Trần, Hồng Nhung biến 'Gió mùa' thành 'siêu bão'

mesuhao mesuhao @mesuhao

Thanh Lam, Hà Trần, Hồng Nhung biến 'Gió mùa' thành 'siêu bão'

(Ngoisao.vn) Bộ ba diva của làng nhạc Việt đã biến Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa tối qua (2/10) thành siêu bão ngay giữa lòng thủ đô.

04/10/2014 11:04 AM
8,071

"Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa" có thể coi là sự kiện âm nhạc lớn nhất năm 2014 ở Việt Nam. Với 3 ngày diễn ra liên tục, bắt đầu từ mùng 2 tháng 10. Khán giả đến với Festival này đa số là khán giả trẻ, các bạn học sinh, sinh viên, thích nghe Rock, DJ và âm nhạc điện tử.

Bắt đầu từ 6 giờ chiều, DJ Tuấn Kruise đã trở thành người khuấy động và làm nóng bầu không khí. Tuấn Kruise được coi là một trong những DJ nổi tiếng đầu tiên ở Việt Nam. Anh chơi ở tất cả những sự kiện âm nhạc lớn và tất nhiên, không thể thiếu tại "Lễ hội âm nhạc Gió mùa". Khả năng chơi Electro, House thời thượng của anh đã làm người ta ví Tuấn Kruise như phù thuỷ nhạc điện tử. Tiếp theo là sự xuất hiện của DJ Hoàng Touliver cùng ca sĩ Kimmese. Họ là một cặp đôi hay xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện âm nhạc gần đây. Kimmese tiếp tục trung thành với dòng Rap mà cô đang theo đuổi. Một đại diện đến từ Đan Mạch là 2 DJ trong nhóm Lulu Rouge đã đem đến màn trình diễn Techno với không khí đượm buồn nhưng vẫn sôi động, mạnh mẽ.


Hồng Nhung

Điểm nhấn của đêm diễn đầu tiên này là dự án “Nguồn cội” của nhạc sĩ Quốc Trung. Anh đã trăn trở và xây dựng “Nguồn cội” trong nhiều năm liền, nhưng đến nay mới có thể hoàn thành và trình diễn trên sân khấu. Âm nhạc của “Nguồn cội” chính là điều mà Quốc Trung theo đuổi bấy lâu nay, âm nhạc là sự giao thoa giữa nhạc truyền thống của Việt Nam và nhạc điện tử thế giới.

Phần dự án của anh cũng có sự tham gia của những tên tuổi quen thuộc nổi tiếng như 3 Diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Trần Thu Hà, cùng những nghệ sỹ trẻ có điều kiện làm việc với Quốc Trung như Thái Châu, Hoàng HIệp, Hà My. Yếu tố chuyên môn đặt lên đầu tiên cho dự án và các nghệ sỹ khiến cho “set” nhạc của nhạc sĩ Quốc Trung để lại dấn ấn.

Hà Trần hoá quái, lạ trong “Mưa bay tháp cổ”, Hồng Nhung nhẹ nhàng, tinh tế với “Con chim sâu”, còn Thanh Lam vẫn còn đó sự nồng nàn, thăng hoa trong một ca khúc mang đậm ý nghĩa xã hội “Này chân đất ơi”. Nhóm 5 Dòng Kẻ cũng bất ngờ xuất hiện trên sân khấu với “cây trắng” và 3 thành viên. Họ thể hiện ca khúc chủ đề của album mới nhất “Rơi”. Thứ âm nhạc điện tử mới như đưa 5 Dòng Kẻ về với môi trường mà họ yêu thích và phiêu trên sân khấu. Ca khúc “Nối vòng tay lớn” khiến khán giả liên tục hát theo, và được thể hiện bởi 3 tài năng trẻ là Hà My, Hoàng Hiệp và Thái Châu. Việc quy tụ dàn nghệ sỹ chất lượng trong một dự án âm nhạc với màu sắc mới càng đề cao tính sáng tạo và chịu khó thử thách của Quốc Trung trong công việc sáng tác.


Nhạc sĩ Quốc Trung


Thanh Lam


Và Hà Trần đã biến "Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa" tối qua thành một cơn "siêu bão" thực sự

Ban nhạc Carpark North đến từ Đan Mạch là một món quà đặc biệt vào cuối chương trình, nhưng đã tạo nên sự bùng nổ khó quên trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Với những ca khúc Rock đương đại trên nền phối pha trộn điện tử, Carpark North đã quyến rũ hoàn toàn khán giả trẻ và biến sân khấu thành của riêng họ.

Với phần giao lưu nhẹ nhàng, bằng một chút tiếng Việt mới học được, ban nhạc Carpark North đã lấy được cảm tình của khán giả trẻ, khiến cho họ cổ vũ phần diễn của nhóm từ đầu đến cuối. Sân khấu của Carpark North cũng được đánh giá cao về ánh sáng, cũng như khả năng di chuyển chủ động, nhanh nhạy của nhóm trên sân khấu. Dù đã hơn 11 giờ đêm, nhưng hàng nghìn khán giả vẫn đứng lại và hát theo Carpark North theo những giai điệu quen thuộc của nhóm. "Lễ hội âm nhạc Gió mùa" sẽ còn tiếp tục trong 2 ngày tiếp theo, với sự xuất hiện của 2 Diva Thanh Lam và Trần Thu Hà trong mỗi đêm.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý