Thanh niên đi xe SH cướp giật điện thoại 400 triệu

mesu mesu @mesu

Thanh niên đi xe SH cướp giật điện thoại 400 triệu

Thấy người phụ nữ đi bộ dưới lòng đường, 2 thanh niên đi SH áp sát giật chiếc túi bên trong có: 2 điện thoại Vertu, iPhone 5, Mobiado cùng 20 triệu đồng.

10/07/2014 05:45 PM
1,355

Sáng 10/7, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm Lê Văn Thiện (21 tuổi) và Đặng Văn Hưng (23 tuổi) cùng ở huyện Thanh Oai về tội Cướp tài sản.

Sớm bỏ học và không công ăn việc làm, đầu tháng 9/2013, Thiện rủ Hưng đi cướp giật để lấy tiền tiêu xài. Mỗi khi hành động, bọn chúng sử dụng xe SH màu trắng, tháo biển kiểm soát.

Sáng đầu tháng 9/2013, cả hai đi lòng vòng ở khu vực chung cư Mỹ Đình II (Hà Nội) phát hiện chị Nguyễn Thị Minh đang đi bộ dưới lòng đường. Thấy sơ hở, Thiện điều khiển xe máy áp sát nạn nhân để Hưng ngồi sau giật túi. Bên trong có 2 chiếc điện thoại di động Vertu màu đen và màu ghi; iPhone 5; điện thoại Mobiado…và 20 triệu đồng.


Thiện và Hưng tại tòa sáng nay. 

Số tài sản cướp được, cả hai bán đồ chia đôi tiền ăn tiêu hết. Vài ngày sau, bọn chúng tiếp tục hẹn nhau đi gây án.

Tại cơ quan điều tra, Thiện và Hưng còn khai ra 5 vụ cướp giật khác trên địa bàn huyện Từ Liêm (Hà Nội) nhưng chưa rõ bị hại. Hiện cơ quan điều tra tách tài liệu để làm rõ sau.

Chiếc điện thoại di động Vertu màu đen được Hội đồng định giá tài sản kết luận trị giá 400 triệu đồng. Với chiếc Vertu màu vàng không đủ cơ sở để định giá (do không hồi lại được tang vật), nhưng nữ bị hại đã xuất trình hóa đơn mua sản phẩm này.

HĐXX xác định, tổng số tiền bọn chúng cướp giật của chị Minh gần 900 triệu đồng.

Xét thấy Thiện giữ vai trò chính trong vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo này 17 năm tù, Hưng lĩnh 16 năm tù. Các bị cáo buộc phải bồi thường 851 triệu đồng cho nạn nhân.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý