Thanh niên truy sát 4 người trong một gia đình sau va chạm giao thông

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Thanh niên truy sát 4 người trong một gia đình sau va chạm giao thông

Cho rằng anh Dũng chửi mình sau khi xảy ra va chạm giao thông, Đức lấy kéo đâm 4 người trong gia đình nạn nhân.

13/04/2017 09:49 AM
117

Cho rằng anh Dũng chửi mình sau khi xảy ra va chạm giao thông, Đức đã lấy kéo đâm 4 người trong gia đình nạn nhân.

Theo báo Người Đưa Tin, ngày 12/4, TAND TP.Hà Nội vừa mở phiên xét xử đối với bị cáo Hoàng Minh Đức (SN 1990, trú ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) để xem xét về tội Giết người mà VKSND cùng cấp truy tố.

Nạn nhân là 3 người trong một gia đình xảy ra va chạm giao thông với anh ta.

Thanh niên truy sát 4 người trong một  gia đình sau va chạm giao thông - Ảnh 1

Bị cáo Hoàng Minh Đức trước vành móng ngựa - Ảnh: báo Người Đưa Tin

Báo Dân Trí đưa tin, theo cáo buộc, chiều 15/1/2016, gia đình anh Dũng chở nhau trên 2 xe máy đi dự đám cưới. Khi đến khu vực đèn xanh đỏ nút gầm cầu vượt trên quốc lộ 5 (quận Long Biên) thì xe anh Dũng chở vợ ngồi phía sau vô tình quệt tay lái vào chân cháu bé đang nằm ngang trên đùi vợ.

Thấy con khóc, Đức lớn tiếng nhắc nhở người xảy ra va chạm giao thông với mình thì nhận được câu trả lời "Bỏ qua đi em, cháu bé không sao".

Tuy nhiên, khi đi vượt qua người va chạm giao thông với mình, Đức thấy anh Dũng nói gì đó. Cho rằng anh Dũng chửi mình, Đức dừng xe mở cốp lấy 2 mảnh chiếc kéo bị gãy chốt đi về phía người đàn ông đang chở vợ.

Tới nơi, Đức đâm một nhát vào vùng lưng người lái xe nhưng nạn nhân nghiêng người, tránh được.

Không dừng tay, Đức quay sang đâm người phụ nữ ngồi phía sau anh Dũng khiến người này ngã. Thấy vợ bị đâm, anh Dũng bỏ xe đổ bên đường chạy, sau đó nhặt gạch ném trúng đầu hung thủ.

Thấy bố mẹ bị tấn công, hai con trai anh Dũng đi xe máy phía sau đã cầm gạch ném Đức nên bị anh ta lao đến đâm. Sự việc chỉ dừng lại khi người phụ nữ van xin Đức.

Cơ quan chức năng xác định vợ chồng anh Dũng và một người con trai bị đâm thương tích từ 3% đến 28%.

Thông tin thêm về vụ việc, báo VnExpress cho biết, trước vành móng ngựa, Đức cho rằng không chủ đích sát hại nạn nhân, trong lúc xô xát đã đâm loạn xạ.

Trong khoảng một giờ thẩm vấn, tòa thấy việc truy tố Đức về hành vi Giết người chưa thỏa đáng nên trả hồ sơ đề nghị VKS xem xét lại tội danh với bị cáo cho phù hợp, có chăng đó là Cố ý gây thương tích...

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý