Thêm 3 nghi phạm trong vụ đánh bom ở Manchester bị bắt giữ

sakura1 sakura1 @sakura1

Thêm 3 nghi phạm trong vụ đánh bom ở Manchester bị bắt giữ

Cảnh sát Anh đã bắt thêm 3 đối tượng tình nghi liên quan trong vụ đánh bom liều chết xảy ra ở sân vận động Manchester Arena vào ngày 22/5.

25/05/2017 07:20 AM
121

Cảnh sát Anh đã bắt thêm 3 đối tượng tình nghi liên quan trong vụ đánh bom liều chết xảy ra ở sân vận động Manchester Arena vào ngày 22/5.

TTXVN đưa tin, ngày 24/5, cảnh sát Anh thông báo đã bắt giữ thêm 3 đối tượng tình nghi liên quan trong vụ đánh bom liều chết ngày 22/5 ở sân vận động Manchester Arena thành phố Manchester, nơi diễn ra buổi biểu diễn của nữ ca sĩ nhạc pop người Mỹ Ariana Grande, làm ít nhất 22 người thiệt mạng.

Tuyên bố chính thức từ lực lượng cảnh sát khu vực Manchester cho biết đã phát 3 lệnh bắt giữ tại khu vực phía Nam thành phố.

Thêm 3 nghi phạm trong vụ đánh bom ở Manchester bị bắt giữ - Ảnh 1

Cảnh sát Anh phong tỏa tuyến đường ở Fallowfield, Manchester sau vụ nổ ở sân vận động Manchester Arena, ngày 23/5 - Ảnh: AFP

Báo Sài Gòn giải phóng thông tin thêm, kẻ tấn công được xác định là Salman Ramadan Abedi (22 tuổi) một công dân Anh gốc Libya, sinh sống ở Manchester. Ngày 23/5, cảnh sát Anh đã bắt nghi phạm 23 tuổi Ismail Abedi, anh của kẻ đánh bom Salman Abedi.

Được biết, một trong 3 nghi phạm bị bắt được những người hàng xóm xác định là Adel Forjani, giữa độ tuổi 40 và cũng trong một gia đình Libya như Abedi.

Trong các thông báo trên mạng, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhận đã tiến hành vụ tấn công Manchester, nhưng các nhà điều tra không xác nhận.

Thêm 3 nghi phạm trong vụ đánh bom ở Manchester bị bắt giữ - Ảnh 2

Ảnh trên mạng xã hội của Salman Abedi, kẻ đánh bom Manchester Arena tối 22/5. 

Đến nay, 10 nạn nhân đã được xác định, trong đó có 2 trẻ em 8 tuổi và 15 tuổi, còn lại từ 18 đến 47 tuổi. Còn 20 người bị thương đang được chăm sóc đặc biệt, với thương tích bao gồm tổn thương nội tạng và tay chân.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd xác nhận rằng kẻ đánh bom Salman đã bị các cơ quan an ninh Anh theo dõi.

Trong lúc đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb dẫn thông tin từ các nhà điều tra Anh tiết lộ rằng Salman từng đến Libya và có thể cả Syria, và đã có các mối liên hệ với IS.

Sau khi cảnh báo khủng bố được nâng lên mức nghiêm trọng lần đầu tiên từ tháng 7/2007, khoảng 1.000 binh sĩ sẽ được triển khai bảo vệ các đường phố ở Anh.

Tại thủ đô London từ ngày 24/5, phần lớn số binh sĩ này thay thế cảnh vệ tại Phủ Thủ tướng, tòa nhà Quốc hội và điện Buckingham cùng nhiều địa điểm khác. Thủ tục đổi ca gác tại điện Buckingham đã bị hủy bỏ.

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý