Thí sinh đội Giáng Son bức xúc với Dương Khắc Linh vì bị chê là "nhạc học sinh" - Tin giải trí

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Thí sinh đội Giáng Son bức xúc với Dương Khắc Linh vì bị chê là "nhạc học sinh" - Tin giải trí

Tin giải trí Đinh Đức Thảo tỏ rõ thái độ không phục với nhận xét của Dương Khắc Linh khi nói ca khúc của Thảo quá an toàn và giống nhạc học sinh.

16/01/2017 09:18 AM
314

(ĐSPL) - Đinh Đức Thảo tỏ rõ thái độ không phục với nhận xét của Dương Khắc Linh khi nói ca khúc của Thảo quá an toàn và giống nhạc học sinh.

Trong tập cuối vòng Sáng tác và Tranh đấu Sing My Song – Bài hát hay nhất sẽ lên sóng với sự tranh tài của 7 thí sinh team Giáng Son gồm: Hứa Kim Tuyền, Trương Thảo Nhi, Lê Hữu Toàn, Lê Sỹ Tuệ, Đinh Đức Thảo, Bùi Mỹ Linh và Hoàng Dũng.

Giáng Son mời nhạc sĩ Dương Khắc Linh làm cố vấn cho team của mình với chủ đề khá rộng là tình yêu. Ở trại sáng tác 24h, nhạc sĩ Dương Khắc Linh cùng Giáng Son đã hỗ trợ thí sinh và đưa ra những lời nhận xét, góp ý cho từng ca khúc.

Nhận xét về ca khúc của Đinh Đức Thảo, nhạc sĩ Dương Khắc Linh cho rằng ca khúc của anh ở mức an toàn, không khí học trò.

Thí sinh đội Giáng Son bức xúc với Dương Khắc Linh vì bị chê là "nhạc học sinh" - Ảnh 1

Thí sinh Đinh Đức Thảo và ca khúc Câu chuyện bên đời bị cố vấn Dương Khắc Linh chê là "nhạc học trò".

Có phần không đồng ý với nhận xét này, Đức Thảo bức xúc: "Trước khi lên hát, Thảo có chia sẻ dự định sẽ viết về hoài niệm cũ về thời học sinh, nhưng không có nghĩa bài hát Thảo viết là bài hát học sinh. Thảo đã lớn, đã gần 30 tuổi, Thảo cũng được học nhạc và cũng có thể tạo ra được những bài hát thiếu nhi, thế nào là nhạc người lớn,...Và cho Thảo xin được hỏi anh Linh "Thế nào là nhạc học sinh?".

Phản bác lại ý kiến trên, Đức Thảo cho rằng: "Ở đây em không cảm nhận được lời anh Dương Khắc Linh nói. Bài hát của em không phải là một bài hát học sinh mà là bài hát của một người đã lớn rồi, một người đã yêu rồi, một người đã trải qua chuyện tình rồi và chỉ đang nhớ lại những gì đã qua".

Nhạc sĩ Giáng Son nhận xét về bài hát của Đức Thảo: "Đây là một ca khúc khiến tôi nhớ đến ca khúc ở vòng trước của Thảo, giai điệu trong ca khúc lần này khiến tôi nhớ đến một ca khúc mới tinh đó là sự thành công của Thảo". Và Giáng Son cũng đã chọn Đức Thảo vào vòng tiếp theo.

Trong tập này, Giáng Son cũng đã làm việc không giống các giám khảo khác khi loại cả hai bạn trong một cặp và chọn hai thí sinh cùng đối đầu vào vòng Sân khấu tranh đấu khiến các thí sinh khá bất ngờ. Đây là quyết định khá khó khăn cho Giáng Son.

Hứa Kim Tuyền, Trương Thảo Nhi, Đinh Đức Thảo, và Hoàng Dũng là 4 thí sinh dự thi phần Sân khấu tranh tài.

Với số điểm cao nhất từ hội đồng giám khảo, Hoàng Dũng trở thành gương mặt đầu tiên trong đội Giáng Son vào vòng chung kết. Giáng Son chọn Trương Thảo Nhi là thí sinh cùng Hoàng Dũng đi tiếp.

Như vậy 7 gương mặt vào vòng chung kết Sing My Song - Bài hát hay nhất mùa đầu tiên đã lộ diện gồm: 

- Cao Bá Hưng và Trương Kiều Diễm (Đội Đức Trí)

- Phan Mạnh Quỳnh và Bùi Công Nam (Đội Nguyễn Hải Phong)

- Lê Thiện Hiếu (Đội Lê Minh Sơn) 

và Hoàng Dũng, Trương Thảo Nhi (đội Giáng Son)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý