Thí sinh được “tặng” 0,2 điểm môn Vật lý vì đề thi có sai sót

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Thí sinh được “tặng” 0,2 điểm môn Vật lý vì đề thi có sai sót

(ĐSPL)  Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa quyết định sẽ “tặng” 0,2 điểm cho tất cả thí sinh dự thi môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

06/07/2015 10:37 PM
610

Theo tin tức từ báo VietnamPlus/TTXVN, chiều nay (ngày 6/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức phản hồi thông tin về nghi vấn sai sót trong đề thi môn Vật lý, kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.

Cụ thể, sau kỳ thi, tổ ra đề thi môn Vật lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được ý kiến về câu 44 và câu 47 mã đề thi 274 cho rằng đề có sai sót.

 - Ảnh 1Phóng to

Thí sinh ra về sau khi kết thúc môn thi Vật lý tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chiều 2/7. (Ảnh: Quang Định/báo Tuổi trẻ).

Trước các ý kiến này, tổ ra đề môn Vật lý cho biết, câu 44 mã đề thi 274 (tương ứng với câu 43 mã 138; câu 50 mã 426; câu 41 mã 841; câu 43 mã 682, câu 43 mã 935) là một dạng bài tập về dòng điện xoay chiều quen thuộc. Khi học sinh và giáo viên giải câu này (trên các báo viết, trên truyền hình, trên một số báo mạng…) đều nhận được kết quả fo = 70,7 Hz.

Tổ ra đề thi khi chọn câu hỏi này để đưa vào đề thi đã giải theo các cách phổ biến, thường được dùng ở trường trung học phổ thông và cũng đã nhận được kết quả như đã cho trong đáp án (fo = 70,7 Hz).

Tuy nhiên, tổ ra đề môn Vật lý cũng thừa nhận, nếu suy xét toàn diện hơn, thì các dữ kiện của câu hỏi thi này đúng về mặt toán học mà chưa đủ ý nghĩa vật lý.

Để bảo đảm quyền lợi của thí sinh, trên cơ sở đề xuất của Hội đồng ra đề thi, Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2015 quyết định giữ nguyên đáp án và hướng dẫn chấm môn Vật lý.

Riêng đối với câu 44 mã đề thi 274 (tương ứng với câu 43 mã đề thi 138, câu 50 mã đề thi 426, câu 41 mã đề thi 841, câu 43 mã đề thi 682, câu 43 mã đề thi 935), tất cả các thí sinh đều được 0,2 điểm. Thang điểm các câu còn lại không thay đổi, điểm tối đa toàn bài thi môn Vật lý vẫn là 10 điểm.

Riêng câu 47 mã đề thi 274 (tương ứng với câu 47 mã 138; câu 46 mã 426; câu 48 mã 841; câu 44 mã 682, câu 41 mã 935), tổ ra đề khẳng định nội dung câu hỏi và phương án trả lời không có gì sai sót.

Trước đó, trên báo Tuổi Trẻ, GS Hà Huy Bằng - Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH quốc gia Hà Nội) - khẳng định câu hỏi số 43 mã đề 138 môn thi vật lý Kỳ thi THPT quốc gia là sai vì số liệu không chính xác, dẫn đến không thể xảy ra hiện tượng có trong đề bài. Riêng câu 47, GS Bằng cho rằng đề không sai nhưng đó không phải là một câu hỏi hay để đưa vào đề thi quốc gia.

Trong khi đó, thầy Lê Tiến Hà- giảng viên Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên- phân tích ở mã đề 138, với câu 43 thì giả thiết cho hoàn toàn có thể lấy kết quả được.

Tuy nhiên, khi chủ khảo ra đề thì không lường hết tình huống là giả thiết hoàn toàn không hợp lệ. Do đó, về một mặt nào đó thì đối với các chuyên gia thì đề hoàn toàn không hợp lý. Còn đối với học sinh thì có thể giải và lấy được kết quả nói trên (vì học sinh không dễ gì cũng như không dư thời gian để đi chứng minh đề sai).

LINH SAN (Tổng hợp)

Xem thêm video:

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý