Thi thể thanh niên bất động giữa nghĩa trang

mesu mesu @mesu

Thi thể thanh niên bất động giữa nghĩa trang

Một thanh niên nằm bất động giữa hai ngôi mộ trong nghĩa trang đã được người dân phát hiện. Bước đầu, nạn nhân được ghi nhận do sốc thuốc vì sử dụng ma túy quá liều.

29/08/2014 05:04 PM
919

Sáng 29/8, nhiều người dân đi viếng mộ thân nhân trong khu vực nghĩa trang thuộc phường Tân Hưng Thuận (Q.12, TP.HCM) đã phát hiện một thanh niên nằm bất động giữa 2 ngôi mộ.

Một vài người tiếp cận kiểm tra, báo tin nạn nhân đã chết. Công an quận 12 đến hiện trường phong tỏa khu vực đồng thời lập biên bản vụ việc.

Cơ quan chức năng lập biên bản vụ việc

Danh tính nạn nhân được xác định là Phạm Ngọc Định (27 tuổi, ngụ Củ Chi). Thông tin ban đầu cho biết nạn nhân Định có vợ và con trai 2 tuổi.

Là thanh niên nghiện ngập, Định được đưa vào trường cai nghiện nhưng sau đó được cho tái hòa nhập trước thời hạn 1 tuần.

Chiều 28/8, Định nói với người nhà lên chùa thắp hương cho cha nhưng sau đó liên lạc với nhóm bạn cũ để vào nghĩa trang tiếp tục sử dụng ma túy. Rất có thể do cai nghiện lâu ngày, khi chơi lại quá liều gây ra sốc thuốc dẫn đến tử vong.

Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác ngay sau đó.

Theo Vietnamnet.vn

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý