Thi THPT Quốc gia: Phúc khảo bài thi miễn phí

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Thi THPT Quốc gia: Phúc khảo bài thi miễn phí

Thông tin mới nhất từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được phúc khảo bài thi miễn phí, không phải đóng lệ phí phúc khảo 30.000 đồng/môn như trước đây.

28/07/2015 06:56 PM
72

Trước đó, theo Điều 30 Quy chế thi thi THPT Quốc gia được Bộ GD&ĐT ban hành, sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi và phải nộp lệ phí phúc khảo theo quy định.

PV báo Người đưa tin đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga để làm rõ hơn những quy định mới về việc xét phúc khảo cho các thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015.

   - Ảnh 1

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga

Thưa thứ trưởng, xin ông cho biết những quy định về việc phúc khảo bài thi THPT Quốc gia năm 2015 có gì khác trong văn bản mới nhất của Bộ GD&ĐT?

Quy định mới nhất của Bộ GD&ĐT về thủ tục phúc khảo điểm trong kì thi THPT Quốc gia là thí sinh được phúc khảo bài thi miễn phí, không phải đóng lệ phí phúc khảo 30.000 đồng/môn như trước đây.

Quy định mới tạo điều kiện thế nào cho các thí sinh làm đơn phúc khảo, thưa Thứ trưởng?

Các thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo bài thi ở các trường THPT nơi các thi sinh đăng kí dự thi hoặc Sở GD&ĐT tại các tỉnh hay trường đại học nơi chủ trì các cụm thi. Quy định mới này của Bộ đã rất tạo điều kiện cho việc phúc khảo bài thi của các thí sinh.

Đối với môn thi trắc nghiệm và môn thi tự luận thì tổ phúc khảo sẽ gồm những ai tham gia phúc khảo, thưa Thứ trưởng?

Đối với phúc khảo môn thi trắc nghiệm tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm của Ban Phúc khảo có thành phần tương tự như Tổ xử lý bài trắc nghiệm của Ban Chấm thi; Điểm chấm lại của Tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm là điểm thi chính thức của thí sinh trong kỳ thi.

Còn đối với phúc khảo các môn thi tự luận việc phúc khảo mỗi bài thi tự luận do 2 cán bộ chấm thi thực hiện theo quy định tại Quy chế và phải chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh; Kết quả chấm phúc khảo bài thi tự luận do Ban Thư ký Hội đồng thi xử lý.

   - Ảnh 2

Thí sinh háo hức chờ kết quả phúc khảo

Sở GD&ĐT nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến hội đồng thi (cụm thi). Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, cụm thi phải công bố kết quả phúc khảo.

Như vậy, ngày 22/7 Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi thì ngày 23/7 thí sinh có thể bắt đầu nộp đơn phúc khảo cho đến hết ngày 1/8. Sau 15 ngày, tức ngày 15/8 các hội đồng thi sẽ công bố kết quả phúc khảo. Thí sinh nhận kết quả phúc khảo tại nơi nộp đơn phúc khảo.

Xin cảm ơn sự chia sẻ của thứ trưởng!

Nguyễn Thanh

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý