Thị trường chứng khoán Việt: 'Bầu' Long soán ngôi 'bầu' Đức

ban ban @ban

Thị trường chứng khoán Việt: 'Bầu' Long soán ngôi 'bầu' Đức

Giá trị cổ phiếu của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai sụt giảm khiến bầu Đức mất ngôi người giàu thứ hai thị trường chứng khoán Việt Nam vào tay bầu Long.

30/11/2015 02:52 PM
122

   - Ảnh 1

"Bầu" Long soán ngôi "bầu" Đức trở thành người giàu thứ hai thị trường chứng khoán Việt.

Còn một tháng nữa mới kết thúc năm 2015 nhưng danh sách 5 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam cơ bản đã được định hình.

Theo đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup (VIC) tiếp tục là người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt. Tài sản của ông đã tăng khá mạnh từ mức 20.188 tỷ đồng cuối năm 2014 lên 22.681 tỷ đồng tính tới hiện tại.

Đứng sau ông Vượng là một loạt các đại gia tên tuổi như ông Lê Phước Vũ, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) khi mất đi lần lượt 355,7 tỷ đồng và 347,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, cổ phiếu HAG của "bầu" Đức đóng cửa phiên cuối tuần tại mức 12.600 đồng/cp, thấp hơn 50% mức giá cách đây 1 năm.

Theo đó, với việc sở hữu 347,76 triệu cổ phần tập đoàn, tài sản trên sàn chứng khoán của "bầu" Đức “bốc hơi” tương ứng 347,76 tỷ đồng trong tuần qua theo mức giảm giá của cổ phiếu HAG. Tài sản của bầu Đức hiện ở mức 4.382 tỷ đồng

Với biến động này, "bầu" Đức đã để mất vị trí thứ hai trong danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán vào tay ông Trần Đình Long ("bầu" Long) – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (HPG).

Trái ngược với năm 2014 khi cổ phiếu HPG tăng giá mạnh, kể từ đầu năm 2015 HPG đã giảm giá tới 41%. Tuy nhiên nhờ việc nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhận cổ phiếu thưởng và mua thêm 10 triệu HPG nên tổng tài sản của ông Long chỉ giảm nhẹ và hiện dừng lại ở mốc 5.769 tỷ đồng so với 6.159 tỷ đồng cuối năm 2014.

Vị trí thứ 4 và 5 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt lần lượt thuộc về bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch Vingroup nắm giữ tài sản lên tới 3.911 tỷ đồng và Bà Phạm Thúy Hằng, Phó chủ tịch Vingroup - em gái của bà Phạm Thu Hương với tổng tài sản là 2.612 tỷ đồng.

Trước đó, vào phiên thứ Sáu ngày 27/11, chốt tuần vừa qua, với việc giảm thêm 5,3 điểm tương ứng 0,89%, chỉ số VN-Index ghi nhận sụt giảm tổng cộng 21,6 điểm, tương ứng mất 3,7% còn 582,86 điểm. Vốn hóa thị trường của sàn thành phố Hồ Chí Minh (HSX) mất hơn 42.500 tỷ đồng.

Kiều Hương (T.H)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý