Nhân vật chính
Duyên (Thuyên Trang)
Bước vào nhà chồng Duyên mới biết rằng mình bị lừa, lần này Duyên phải chịu cảnh mang thai mướn. Dù biết như vậy nhưng Duyên vẫn làm tròn bổn phận con dâu, người vợ trong gia đình. Sinh con xong, bị vợ cả ghen tuông, Duyên bị hãm hại và bị mang bán vào một ổ chứa ven biên giới.
Bến (Lâm Na Anh)
Là con gái lớn, cha bỏ mẹ con cô để đi lấy vợ bé. Mẹ Bến lấy chồng khác và có con. Người cha dượng của Bến lại bỏ mẹ con Bến cùng đứa con nhỏ để đi làm ăn xa và biến mất. Một ngày, có một người đàn ông khác từ thành phố, nhiều tiền đến mua đất xây nhà lầu ngay cạnh tiệm may của mẹ Bến. Bến xinh đẹp, được cha dượng mới chăm chút chiều chuộng và đến một ngày, cô bị cha dượng mò vào phòng ngủ và hãm hiếp. Cô hận cha dượng, hận mẹ, bỏ nhà đi theo bà mối lên thành phố kiếm chồng ngoại.
Lành (Bích Trâm)
Nhà nghèo, là con gái út trong gia đình, má bán chè dạo, Lành đi dệt chiếu thuê. Cha là nông dân chuyên đi đào đất mướn, mẹ mang bệnh hiểm nghèo, nợ nần chồng chất. Hiền lành, ít nói, chăm chỉ chịu thương chịu khó.
Vì gia đình nghèo. Lành theo lời rủ rê của bạn bè, lên thành phố lấy chồng ngoại theo môi giới với hy vọng sẽ thay đổi cuộc sống gia đình mình nhưng khi lên tới thành phố Lành đã linh cảm được sự bất thường trong môi giới hôn nhân. Lành bỏ trốn ngay trong ngày cưới của mình.
Mầm (Tú Trâm)
Gia đình bậc trung, có vườn cây ăn trái. Ba làm cán bộ xã. Nhà Mầm đông chị em gái. Tính tình nóng nảy, tham vọng, bướng bỉnh, thích ăn diện, nhưng là người rất yếu đuối đa cảm..
Được nuông chiều nên Mầm thích gì thì làm nấy. Trong làng xã rộn lên chuyện lên thành phố lấy chồng ngoại. Mặc dù bị cha cấm cản, nhưng Mầm vẫn trốn nhà đi theo bạn bè. Mầm lên thành phố lấy chồng đúng theo ý muốn của mình.
Nhưng khi về tới gia đình chồng thì Mầm hoàn toàn vỡ mộng. Bị hành hạ cả về tinh thần lẫn thể xác, Mầm tự tử.
Mai Hồng (Mỹ Uyên)
Sau nhiều lần sảy thai, Mai Hồng mới phát hiện mình bị u nang buồng trứng phải cắt bỏ hết. Vì chồng là con trai một nên cô chấp nhận tìm người đẻ mướn cho chồng. Cô đồng ý đóng vai em gái của Lý Gia Tường trong thời gian cưới Duyên về làm vợ cho đến khi Duyên đẻ được con trai sẽ chính thức công khai mọi chuyện. Khi biết được chồng mình thật lòng yêu thương Duyên, Mai Hồng đã nổi cơn giận, ra tay bày mưu tính kế để hãm hại, vu oan cho Duyên. Mai Hồng thuê Du Tử, một gã đàn ông rất say mê mình để hại Duyên. Khi bị Du Tử gây áp lực, cô đã định đâm chết Du Tử nhưng chuyện không thành, Mai Hồng lao mình xuống biển tự vẫn...
Lý Gia Tường (Lý Hùng)
Dưới sức ép của mẹ, mặc dù rất yêu thương vợ nhưng Gia Tường đành phải nghe lời mẹ lấy vợ hai về để sinh con. Anh thỏa thuận với vợ và mẹ là sau khi người con gái được cưới về sanh cho họ một đứa con trai, họ sẽ trả cho cô gái đó một khoản tiền lớn và chia tay. Nhưng anh không ngờ mình lại mê đắm Duyên thật lòng như vậy. Đặc biệt sau khi biết Duyên mang thai con trai, cả anh và mẹ anh đều thật lòng yêu thương Duyên. Điều đó đã làm cho Mai Hồng đau đớn, ghen tuông. Chính Mai Hồng đã bày mưu tính kế để gây ra bao sóng gió đau khổ cho Duyên. Khi biết sự thật người hại Duyên là vợ mình, Gia Tường đã lặn lội khắp nơi để tìm kiếm Duyên, chuộc được Duyên từ lầu xanh ra, đưa về nhà và ly dị vợ để chính thức cưới Duyên làm vợ.Kịch bản: Lê Thị Minh Nghĩa – Châu Thổ
Đạo diễn: NSƯT Nguyễn Quốc Thành
Thời lượng: 32 tập x 45 phút
Sản xuất: Công ty Sóng Vàng thực hiện theo đơn đặt hàng của HTV
Diễn viên: Vũ Thuyên Trang (Duyên), Mỹ Uyên (Mai Hồng), Lý Hùng (Lý Gia Tường), NSUT Thanh Vy (bà Lý), Bích Trâm (Lành), Tú Trâm (Mầm), Lâm Na Anh (Bến), Thanh Liêm (Thắng), Lâm Minh Thắng, Minh Hoàng, Mai Thi. Bích Vân, Hải Lý…
Phát sóng: 22g30 từ thứ hai đến thứ ba hàng tuần trên HTV 7, kể từ 9/3/2010