Thiếu nữ bán dâm, kiêm môi giới giá 300 nghìn đồng/ lượt bị khởi tố

remember1 remember1 @remember1

Thiếu nữ bán dâm, kiêm môi giới giá 300 nghìn đồng/ lượt bị khởi tố

Tùng dùng nhiều số điện thoại để giao dịch với khách mua dâm. Tùng giao cho Châu cầm điện thoại để liên hệ với khách địa điểm bán dâm. Mỗi lần bán dâm, các cô gái sẽ thu của khách 300.000 đồng

23/05/2017 10:20 AM
212

Tùng dùng nhiều số điện thoại để giao dịch với khách mua dâm. Tùng giao cho Châu cầm điện thoại để liên hệ với khách địa điểm bán dâm. Mỗi lần bán dâm, các cô gái sẽ thu của khách 300.000 đồng và tự cắt lại 100.000 đồng để Châu chuyển cho Tùng.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, ngày 22/5, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ hành vi môi giới mại dâm đối với Hồ Thị Châu (SN 1984, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo điều tra, Châu đang trong thời gian chờ thi hành bản án 9 tháng tù giam về tội “Môi giới mại dâm” nhưng vẫn tiếp tục phạm tội.

Quá trình điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm xác định, từ đầu năm 2017, để có tiền ăn tiêu, Châu đã đi bán dâm. Châu biết đối tượng Lưu Viết Tùng (SN 1991, ở tỉnh Thái Nguyên) môi giới mại dâm qua mạng xã hội Zalo nên đã gọi điện liên lạc xin Tùng cho đi bán dâm. Qua đó, bạn của Châu là H.V. cũng xin số điện thoại của Tùng để xin đi bán dâm.

Tùng và 2 cô gái bán dâm thỏa thuận, hàng ngày Tùng sử dụng mạng xã hội Zalo để đăng thông tin việc bán dâm cùng số điện thoại để khách mua dâm tự liên hệ.

Tùng dùng nhiều số điện thoại để giao dịch với khách mua dâm. Tùng cũng giao cho Châu cầm điện thoại để liên hệ với khách địa điểm bán dâm. Mỗi lần bán dâm, các cô gái sẽ thu của khách 300.000 đồng và tự cắt lại 100.000 đồng để Châu chuyển cho Tùng.

Cùng đưa tin về vụ việc, báo An ninh thủ đô thông tin thêm, sáng 25/4, Châu mang theo 4 điện thoại cùng với V. thuê một phòng nghỉ để chờ đi bán dâm. Chiều 25/4, Châu nhận điện thoại của 2 vị khách hẹn đến nhà nghỉ để mua dâm.

Châu đã điều V. đi bán dâm cùng với mình. Tại nhà nghỉ, một khách mua dâm đã đưa cho V. 600.000 đồng tiền bán dâm và cho thêm 200.000 đồng nữa. Nhận được tiền V. liền nhắn tin cho Châu là đã nhận đủ tiền.

Quá trình điều tra xác định, Châu đến nhà nghỉ chỉ thuê phòng theo giờ nên nhà nghỉ không bị xem xét về hành vi chứa mại dâm. Cơ quan công an xác định đối tượng tổ chức môi giới mại dâm trên mạng xã hội Zalo là Lưu Việt Tùng. Hiện Tùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cũng theo báo An ninh thủ đô, Căn cứ vào hành vi của các đối tượng, cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng để điều tra về hành vi môi giới mại dâm đối với Hồ Thị Châu, truy bắt khẩn cấp đối tượng Lưu Việt Tùng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 255. Tội môi giới mại dâm (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Phạm tội nhiều lần ;

đ)  Tái phạm nguy hiểm;

e) Đối với nhiều người;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Đối với trẻ e m từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý