Thiếu tiền ăn chơi, bộ đôi 9x 'cưỡi' SH đi cướp giật

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Thiếu tiền ăn chơi, bộ đôi 9x 'cưỡi' SH đi cướp giật

Không có nghề nghiệp ổn định, lại muốn có nhiều tiền để ăn chơi nên Thiện và Hưng đã rủ nhau đi cướp tài sản của người đi đường.

13/07/2014 07:34 AM
1,236

Theo nhận được, ngày 11/7 TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lương Văn Thiện (21 tuổi, trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) 17 năm tù giam và Đặng Văn Hưng (23 tuổi, cùng trú tại xã Cự Khê) 16 năm tù giam cùng về tội "cướp giật tài sản”.

 - Ảnh 1

Thiện và Hưng tại tòa.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Minh, ở Từ Liêm, đang đi bộ ở khu vực Mỹ Đình, tay cầm một ví da màu đen thì bị hai thanh niên đi xe SH không BKS lao đến giật chiếc ví trên tay rồi tăng ga bỏ chạy.

Trong chiếc ví của chị Minh có một điện thoại di động Vertu màu đen, một điện thoại di động Vertu màu vàng, một điện thoại Iphone 5, 3 chiếc điện thoại khác và 20 triệu đồng.

Số tài sản cướp được, cả hai bán đồ chia đôi tiền ăn tiêu hết. Vài ngày sau, bọn chúng tiếp tục hẹn nhau đi gây án.

Ít ngày sau, Công an TP Hà Nội lại nhận được đơn trình của chị Nguyễn Kim Oanh, ở Hà Nội về việc bị 2 tên cướp chở nhau trên xe SH không BKS giật túi xách. Bên trong có điện thoại di động Iphone 4S, 300 USD và hơn 10 triệu đồng.

Sau thời gian tích cực điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.Hà Nội xác định danh tính của 2 đối tượng chuyên tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Thiện và Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngoài hai vụ trên, Thiện và Hưng cho biết chúng đã gây ra năm vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện Từ Liêm (cũ) và huyện Gia Lâm (Hà Nội) với số tiền khá lớn, nhưng đến nay vẫn chưa rõ bị hại. Hiện cơ quan điều tra tách tài liệu để làm rõ sau.

Được biết, hai đối tượng đã sớm bỏ học, không có nghề nghiệp ổn định, lại muốn có nhiều tiền để ăn chơi. Đầu tháng 9/2013, Thiện rủ Hưng đi cướp giật để lấy tiền tiêu xài. Mỗi khi hành động, bọn chúng sử dụng xe SH màu trắng, tháo biển kiểm soát.

Chiếc điện thoại di động Vertu màu đen mà Hưng và Thiện cướp giật được của chị Minh được được Hội đồng định giá tài sản TP Hà Nội xác định trị giá 400 triệu đồng, chiếc màu vàng thì không đủ cơ sở để định giá (do không hồi lại được tang vật), nhưng nữ bị hại đã xuất trình hóa đơn mua sản phẩm này.

HĐXX xác định, tổng số tiền bọn chúng cướp giật của chị Minh gần 900 triệu đồng.

Xét thấy Thiện giữ vai trò chính trong , tòa tuyên phạt bị cáo này 17 năm tù, Hưng lĩnh 16 năm tù. Các bị cáo buộc phải bồi thường 851 triệu đồng cho nạn nhân.

Tội cướp giật tài sản (điều 136 Bộ luật )

1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

g) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

h) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm  chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng.

Gia Huy (Tổng hợp)

Xem thêm video clip : 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý