Thời tiết cực đoan gây thiệt hại gần 10 tỷ từ đầu năm 2016

biettuot biettuot @biettuot

Thời tiết cực đoan gây thiệt hại gần 10 tỷ từ đầu năm 2016

Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai cho biết, từ đầu năm đến nay thiên tai tại nhiều tỉnh thành đã gây thiệt hại gần 10.000 tỷ đồng.

13/05/2016 09:18 PM
10

(ĐSPL) - Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai cho biết, từ đầu năm đến nay thiên tai đã gây thiệt hại gần 10.000 tỷ đồng và con số đó vẫn chưa thể dừng lại bởi thời tiết cực đoan vẫn còn kéo dài.

Bão sẽ xuất hiện muộn, tình trạng hụt nước mưa còn kéo dài

Tiền Phong đưa thông tin từ Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, từ đầu năm đến nay tình hình thiên tai diễn biến phức tạp. Ngay từ đầu năm, rét đậm rét hại xảy ra trên diện rộng miền Bắc đến Nghệ An, nhiều nơi xuất hiện băng giá, mưa tuyết, nhiệt độ giảm sâu nhất trong lịch sử.

Trong khi đó, ở miền Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề do hạn hán, xâm nhập mặn.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, thiên tai làm 11 người chết, 41 người bị thương, gần 476.000 hộ dân bị thiếu nước, trên 290.000 ha lúa, hoa màu và trên 160.000 ha cây công nghiệp, cây ăn quả bị thiệt hại; gần 20.000 con gia súc và trên 44.000 gia cầm bị chết; gần 7.150 ha thủy sản bị thiệt hại… Tổng thiệt hại do thiên tai trên 9.700 tỷ đồng.

Thời tiết cực đoan gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng từ đầu năm 2016 - Ảnh 1Phóng to

Từ đầu năm đến nay, tình hình thiên tai trên diện rộng đã làm thiệt hại gần 10.000 tỷ đồng. (Ảnh: Trí Thức Trẻ)

Theo ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn T.Ư, năm nay, bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Đông sẽ xuất hiện muộn và ít hơn trung bình nhiều năm (TBNN), trong đó khoảng 4 - 5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Bão khả năng xuất hiện từ tháng 8 - 11/2016.

Tuy nhiên, trên đất liền nền nhiệt độ từ tháng 5-8/2016, nhiệt độ trung bình cả nước cao hơn TBNN từ  0,5 đến 1,5 độ C; Tháng 9-10, trừ khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có nhiệt độ xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Đáng lo ngại, tình trạng thiếu hụt lượng mưa ở Ninh Thuận, Bình Thuận còn tiếp tục kéo dài đến khoảng tháng 9/2016. Khô hạn, thiếu nước sẽ lan rộng ra các tỉnh miền Trung và có khả năng kéo dài tới tháng 8-9; ở khu vực Nam Bình Thuận và Tây Nguyên kéo dài đến đầu tháng 6. Xâm nhập mặn sẽ lấn sâu vào vùng cửa sông, ven biển khu vực Trung Trung bộ.

Hiện tượng lạnh đi bất thường sẽ xuất hiện, gây lũ lụt vào cuối năm

Vẫn trên báo Tiền Phong, theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, hiện tượng La Nina (hiện tượng lạnh đi bất thường) có thể sẽ xuất hiện cuối năm nay, gây lũ lụt. Do vậy, cần kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn T.Ư xuống địa phương; chủ động di dời các hộ dân ra khỏi khu vực không an toàn.

Hiện công tác dự báo vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, tiến độ đầu tư cho các chương trình phòng chống thiên tai còn hạn chế, thiếu các trang thiết bị.

Dân trí cho biết, trước thực tế còn nhiều khó khăn trong công tác phòng chống thiên tai, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp rà soát, tổng hợp đề xuất nhu cầu của địa phương trong việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hạn, mặn.

Trước tiên cần rà soát dân cư sống ven sông suối, khu vực dễ bị sạt lở có nguy cơ mất an toàn, kiểm tra đánh giá xác định các vị trí, tuyến đường giao thông trọng điểm xung yếu về sạt lở, đặc biệt là đối với các tuyến đường đang thi công để có phương án ứng phó.

Vận hành hợp lý các hồ chứa thủy điện, thủy lợi đảm bảo an toàn công trình, vùng hạ du và cấp nước trong mùa kiệt. Đồng thời cần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý cho vùng thường xuyên bị thiên tai; kiểm tra đánh giá thực trạng hệ thống đê điều, hồ đập, khu vực sạt lở nguy hiểm nhất.

Theo đó, các phương tiện tàu, thuyền hoạt động trên biển phải được đăng kiểm, trang bị pháo cứu sinh, đầy đủ các thiết bị thông tin, liên lạc với đất liền trước khi ra khơi; dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết, đặc biệt lương thực và nước uống, sẵn sàng cung cấp cho vùng bị thiên tai khi có yêu cầu.

Về nguồn kinh phí cho dự phòng, chống thiên tai: Ưu tiên bố trí nguồn dự phòng ngân sách, nguồn vốn ODA để hỗ trợ các địa phương, các Bộ, ngành kịp thời khắc phục hậu quả và nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, trong đó cần tập trung: lũ, bão, lũ quét, sạt lở bờ sông, bờ biển, hạn hán, xâm nhập mặn,…

Cần phải ứng dụng khoa học, công nghệ trong phòng, chống thiên tai phục vụ hỗ trợ chỉ đạo, ứng phó thiên tai nhằm nghiên cứu xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp ngăn chặn tình trạng suy thoái lòng dẫn đến hệ thống sông, đảm bảo chủ động phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Đặc biệt, cần phải hợp tác, chia sẻ thông tin khí tượng thủy văn, nguồn nước, xả lũ hồ chứa, điều tiết nước trên các sông suối biên giới, miền núi phía Bắc và hệ thống sông Mê Kông với các quốc gia liên quan; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống thiên tai để huy động các nguồn lực quốc tế vào các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

An Thiên (Tổng hợp)
Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video tin tức:

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý