Thời tiết hôm nay 23/5: Trung Bộ nắng nóng trên 38 độ

mesu mesu @mesu

Thời tiết hôm nay 23/5: Trung Bộ nắng nóng trên 38 độ

Dự báo thời tiết hôm nay 23/5, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ, có nơi trên 38 độ; Bắc Bộ đêm mai có mưa.

23/05/2015 08:02 AM
410

   - Ảnh 1

Thời tiết ngày 23/5, ven biển Trung Bộ có nơi nắng nóng trên 38 độ.

Theo tin tức từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (23/5), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Trưa hôm qua (22/5), ở các tỉnh ven biển Trung Bộ nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38.6 độ, Tương Dương (Nghệ An) 38.2 độ, Con Cuông (Nghệ An) 38.1 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 38.6 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38.2 độ, Hoài Nhơn (Bình Định) 38.6 độ,…

Ngoài ra, Tin nhanh từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng cho hay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ trong đêm nay (22/5) và đêm mai (23/5) tiếp tục có mưa, mưa rào, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 22 và ngày 23/5:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29oC

Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25– 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC

Thời tiết Hà Nội: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 34oC

Minh Anh

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý