Thông tin chính thức vụ lừa đảo tại công ty Khải Thái

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Thông tin chính thức vụ lừa đảo tại công ty Khải Thái

Lần đầu tiên từ khi chuyên án được khám phá, những thông tin về việc bắt giữ, khám xét nhóm đối tượng lừa đảo tại công ty Khải Thái đã được cơ quan điều tra công bố.

14/10/2014 09:14 PM
1,501

Theo tin tức nhận được, ngày 14/10, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Thư khen của Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc khám phá thành công chuyên án nhóm đối tượng thành lập Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư Khải Thái để lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức huy động vốn đầu tư và kinh doanh vàng tài khoản.

Trước đó, ngày 11/10/2014 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ CA đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang tích cực truy xuất dữ liệu trong các máy tính của công ty và tập hợp các tài liệu có liên quan để sớm làm rõ số lượng người tham gia đầu tư, lượng tiền mà các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt và khẩn trương truy xét, thu hồi theo quy định của pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng khác có liên quan trong chuyên án.

 - Ảnh 1

Cơ quan CSĐT khám xét, bắt giữ các đối tượng. (Ảnh: báo An ninh Thủ đô)

Theo tài liệu cơ quan công an cung cấp cho các cơ quan báo chí về kết quả ban đầu của chuyên án 814K, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái, địa chỉ tại số 3 – 6, tầng 18 Tòa nhà CharmVit – Trần Duy Hưng – Trung Hòa - Hà Nội, thành lập vào tháng 11/2011, được điều hành bởi Hsu Ming Jung tên tiếng anh là Saga.

Bằng vỏ bọc là một doanh nghiệp kinh doanh vàng tài khoản phát đạt, công ty liên tục mở chi nhánh tại các tòa nhà văn phòng hạng sang và tuyển dụng hàng trăm cộng tác viên. Sau khi qua đào tạo ngắn hạn, các cộng tác viên được giao ngay nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng có khả năng tài chính để thuyết phục, dụ dỗ tham gia gửi tiền để công ty đầu tư kinh doanh và được hưởng mức lãi suất cao (từ 3-3,5%/tháng, tương đương 36 đến 42%/năm).

Để tạo động lực cho các nhân viên, cộng tác viên, công ty đưa ra chế độ thưởng hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng cho các nhóm huy động được khoản tiền lớn. Bằng chiêu thức này, công ty đã huy động được 478 tỷ đồng của các nhà đầu tư ủy thác. Tuy nhiên, sau khi huy động được hàng trăm tỷ đồng, công ty không đầu tư kinh doanh bất kỳ lĩnh vực nào mà chỉ lấy tiền người sau trả lãi cho người trước và rút tiền ra để chiếm hưởng.

Ngày 26/8/2014, C50 đã xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi kinh doanh trái phép bằng hình thức huy động vốn trái phép thông qua hợp đồng ủy thác đầu tư của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Khải Thái, do đồng chí Trung tướng Trần Trọng Lượng – Phó Tổng cục trưởng là Trưởng ban Chuyên án, lực lượng tham gia gồm có lãnh đạo Cục, lãnh đạo phòng nghiệp vụ và cán bộ, chiến sĩ C50, C45.

Ngày 1/10/2014, C50 phối hợp với C45 tiến hành phá án, kết quả như sau: Cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh khám xét tại 3 địa điểm của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái, bắt khẩn cấp 6 đối tượng gồm:

1. Hsu Ming Jung hay còn gọi là SAGA - Tổng giám đốc của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Khải Thái, quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan), hiện trú tại Phòng 1805 Landmark A – Tòa Nhà Keangnam – Cầu Giấy – Hà Nội.

2. Nguyễn Mạnh Linh – Giám đốc Công ty Khải Thái hiện đang ở tại: Khối Hồng Phong, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.

3. Đoàn Thị Luyến – Giám đốc điều hành trụ sở chính Công ty Khải Thái tại Tầng 18 và 19, tòa nhà CharmVit, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

4. Đinh Thị Hồng Vinh - Giám đốc điều hành Văn phòng Công ty Khải Thái tại Tòa nhà Plaschem, số 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội:

5. Tăng Hải Nam - Giám đốc điều hành Văn phòng Công ty Khải Thái tại tầng 18 Tòa nhà Lotte, số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội:

6. Trịnh Hòa Bình - Kế toán trưởng Công ty Khải Thái

 - Ảnh 2

Các đối tượng trong chuyên án.

Kết quả quá trình khám xét đã thu giữ hơn 56 tỷ đồng tiền mặt (VNĐ) và một lượng lớn ngoại tệ chưa kiểm đếm, 3 xe ô tô hiệu Mercedes và nhiều tài liệu, tang vật có liên quan của vụ án. Ngày 11/10/2014 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ CA đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Maika Phạm

Xem thêm video clip : Bộ đội biên phòng BR-VT chịu trách nhiệm điều tra tàu Sunrise 689

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý