Thông tin về lễ tang Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam

mesu mesu @mesu

Thông tin về lễ tang Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam

(ĐSPL) Lễ viếng ông Nguyễn Hữu Thắng Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam bắt đầu từ 12h30, lễ truy điệu và đưa tang bắt đầu từ 14h cùng ngày.

26/01/2015 01:13 PM
27

Bộ GTVT vừa có thông tin cụ thể về việc tổ chức lễ viếng và truy điệu ông Nguyễn Hữu Thắng - Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam "tử vong bất thường" tại cơ quan làm việc trước đó.

Theo đó: Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký Quyết định số 292 /QĐ – BGTVT, ngày 23/01/2015 Quyết định thành lập Ban Tổ chức lễ tang ông  Nguyễn Hữu Thắng, Cục trưởng Việt Nam.

 - Ảnh 1 tin buồn trên cổng thông tin ĐT Bộ GTVT.

Theo Quyết định, Ban Tổ chức Lễ tang, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, gồm:

1. Ông Đinh La Thăng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Phó Trưởng ban;

3. Ông Đỗ Nga Việt, Uỷ viên Ban Cán sự đảng, Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam - Thành viên;

4. Ông Đỗ Văn Thuật, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải - Thành viên;

5. Ông Trần Văn Lâm, Uỷ viên Ban Cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Thành viên;

6. Ông Nguyễn Văn Lưu, Chánh Văn phòng Bộ - Thành viên;

7. Ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Cục trưởng phụ trách, Chủ tịch Công đoàn Cục Đường sắt Việt Nam - Thành viên;

8. Ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - Thành viên;

9. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Cục Đường sắt Việt Nam - Thành viên;

10. Bà Hoàng Thị Phương, Bí Thư Chi bộ 4, Đảng ủy phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội - Thành viên;

11. Ông Nguyễn Hữu Hoàng, đại diện - Thành viên;

Lễ viếng ông Thắng bắt đầu từ 12h30 đến 14h thứ Hai (26/1/2015) tại nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 22/1, tại trụ sở Cục Đường sắt Việt Nam (số 80 Trần Hưng Đạo, Hà Nội), nhân viên lao công khi lên làm vệ sinh phòng làm việc của ông Nguyễn Hữu Thắng đã phát hiện ông Thắng chết trong phòng làm việc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ trưởng và các , lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam, cán bộ một số cơ quan của Bộ và Cục đã có mặt, đồng thời báo ngay cho cơ quan y tế, cơ quan công an và gia đình đến để phối hợp giải quyết sự việc.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, các cơ quan chức năng đã hoàn thành việc khám nghiệm ban đầu và chuyển thi thể ông Nguyễn Hữu Thắng về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ông Nguyễn Hữu Thắng sinh ngày 01/5/1955, quê quán tại xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, được bổ nhiệm giữ chức Cục Đường sắt Việt Nam từ tháng 6/2010.

Liên quan đến vụ việc này, có nguồn tin cho rằng Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an cũng đã thu được một sợi dây nhựa màu trắng, lõi đồng. Tuy nhiên, thông tin này hiện vẫn chưa được kiểm chứng.

NHẤT NAM

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý