Thủ tướng tương lai 31 tuổi của Áo chưa có bằng đại học

remember1 remember1 @remember1

Thủ tướng tương lai 31 tuổi của Áo chưa có bằng đại học

Ông Sebastian Kurz đã trở thành thủ tướng tương lai trẻ tuổi nhất lịch sử nước Áo lẫn EU.

17/10/2017 03:03 PM
163

Ông Sebastian Kurz đã trở thành thủ tướng tương lai trẻ tuổi nhất lịch sử nước Áo lẫn EU.

Ở tuổi 31, ông Sebastian Kurz đang quá trình chính thức trở thành nhà lãnh đạo trẻ nhất thế giới khi đảng cánh hữu Nhân dân (OVP) do ông đứng đầu giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử mới tại Áo.

Thủ tướng tương lai 31 tuổi của Áo chưa có bằng đại học - Ảnh 1Phóng to

Ông Sebastian Kurz - Ảnh: Getty.

Theo Reuters, kết quả kiểm phiếu sơ bộ do Bộ Nội vụ Áo đưa ra hôm 16/10 cho thấy, OVP đạt được 31,4% số phiếu, tiếp đó là đảng Tự do (FPO) với 27,4% và đảng cánh tả Dân chủ Xã hội (SPO) của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Christian Kern ở vị trí thứ ba với 26,7% phiếu.

Hồi năm 2013, ông Kurz đã được thế giới chú ý khi trở thành ngoại trưởng ở tuổi 27. Tới tháng 5/2017, ông được chọn làm lãnh đạo OVP và chính thức rút khỏi chính phủ liên hiệp với đảng SPO, để tổng tuyển cử sớm.

Theo tờ People, ông Kurz sinh ngày 26/8/1986 ở quận Meidling, một vùng lao động nghèo tại thành phố Vienna. Ông Kurz không sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm chính trị, mẹ ông là giáo viên và bố là kỹ sư.

Ông tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2004 sau đó đi nghĩa vụ quân sự từ năm 2004 đến 2005. Tiếp đó, ông Kurz vào học khoa Luật của Đại học Vienna, tuy nhiên lại thôi học vào năm 2011 để tập trung cho sự nghiệp chính trị. Do vậy, đến nay Thủ tướng tân cử vẫn chưa có bằng đại học.

ĐH Vienna là một trường đại học công lập ở Vienna, Áo, do Duke Rudolph IV thành lập hồi năm 1365 và là một trong số những trường đại học lâu đời nhất tại cộng đồng các quốc gia nói tiếng Đức.

Cùng lịch sử lâu đời, ngôi trường này trở thành một trong những trường đại học lớn nhất châu Âu, đồng thời cũng thuộc một trong những trường có uy tín nhất, đặc biệt là trong các ngành khoa học xã hội nhân văn.

Năm 2009 khi mới 23 tuổi ông trở Chủ tịch tổ chức này với 99% số phiếu tán thành và tiếp tục đảm đương chức vụ với 100% phiếu tán thành vào năm 2012.

Với cương vị lớn trong đoàn, ông Kurz đồng thời cũng làm Phó chủ tịch đảng Nhân dân Áo từ năm 2009 và từ năm 2010 đến năm 2011, ông là thành viên Hội đồng thành phố Vienna.

GIA BẢO (Theo Reuters/People)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý