Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị 06/CTTTg yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

20/02/2017 07:49 PM
147

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị 06/CT-TTg yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

"Không thực hiện các nghi lễ có tính bạo lực, trái với truyền thống yêu hòa bình và nhân ái của dân tộc". Đây là một trong những nhiệm vụ cụ thể đối với các ban ngành địa phương được nêu rõ trong chỉ thị mới ban ngày 20/2 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm trên cả nước.

Trước thực trạng hoạt động tổ chức lễ hội vẫn còn biểu hiện thương mại hóa, trục lợi, hoạt động tổ chức lễ kỷ niệm của một số ngành, đơn vị, địa phương còn phô trương, lãng phí, Thủ tướng chỉ thị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các Chỉ thị trước đó của Bộ chính trị, Ban Bí thư về việc tổ chức các ngày kỷ niệm, các hoạt động đón nhận hình thức khen thưởng, tiếp khách nước ngoài theo hướng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Tổ chức lễ hội, kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, tránh phô trương, an toàn và hiệu quả.

Quán triệt cán bộ, công viên chức, người lao động tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công tham gia lễ hội.

Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng chính phủ nếu để Bộ, ngành, địa phương do mình quản lý vi phạm quy định về quản lý, tổ chức lễ hội.

Thủ tướng cũng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quản lý và tổ chức lễ hội theo hướng có quy định phù hợp với từng loại hình lễ hội; chấn chỉnh kịp thời những sai phạm, bạo lực, mê tín dị đoan, trục lợi trong lễ hội, những hành vi phản cảm, gây bức xúc trong dư luận như chen lấn, tranh cướp lộc, trang phục không phù hợp, cờ bạc, ăn xin.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tuyên truyền những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội, kịp thời phê phán, lên án những hành vi vi phạm.

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý