Thực hư Facebook thu phí 2,99 USD/ tháng?

mesu mesu @mesu

Thực hư Facebook thu phí 2,99 USD/ tháng?

(Xã hội) Thông tin Facebook sẽ thu phí 2,99 USD/ tháng (tương đương với khoảng 60.000 VNĐ) từ 1/11/2014 khiến nhiều người tá hỏa.

22/09/2014 11:14 PM
1,274

Theo National Report, tin tức chấn động kia do chính nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Facebook - Mark Zuckerberg nói trong buổi họp báo ngày 21/9 tại Mỹ. Lý do Facebook phải thu phí người sử dụng là vì tình trạng suy thoái chung của nền kinh tế Hoa Kỳ, doanh thu từ quảng cáo của Facebook không đủ để bù đắp chi phí cho việc vận hành một hệ thống khổng lồ mà số lượng thành viên tăng liên tục qua từng tháng.

National Report dẫn phát biểu của Mark Zuckerberg: "Chúng tôi đã phải suy nghĩ rất lâu và thật khó khăn khi đưa ra quyết định này. Tuy nhiên nếu chúng tôi không hành động ngay bây giờ, Facebook sẽ phải đóng cửa trong một tương lai gần".

facebook thu phí

Facebook sẽ thu phí người dùng 2,99 USD (tương đương với khoảng 60.000 VNĐ)/ tháng?

Ngay sau đó, trang này tiếp tục đưa ý kiến của nhà phân tích Dale Sackrider từ Wall Street, theo đó với số lượng thành viên lên đến hơn 1,3 tỷ người hiện nay thì việc thu phí mỗi người dùng 2,99 USD/tháng sẽ giúp Facebook thu được hơn 20 tỷ USD mỗi năm - một con số khủng khiếp.

Thông tin ngay lập tức được cộng đồng chia sẻ lại và gây nên một cú sốc đối với nhiều người, nhất là khi trong bản tin người ta còn được nghe chính người phát ngôn Paul Horner của Facebook trả lời CNN về tình hình kinh tế và nguyên nhân đưa Facebook đến quyết định thu phí. Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, bản tin đã được hơn 113 ngàn người chia sẻ lại với nhiều bình luận hoảng hốt, bực tức, phẫn nộ...

facebook thu phí

Thông tin Facebook sẽ thu phí khiến nhiều người hoang mang.

Nhiều người dùng Facebook ở Việt Nam cũng có phản ứng dữ dội trước thông tin này. Số đông tỏ ra bức xúc, khẳng định nếu facebook thu phí thật thì sẽ sẵn sàng tẩy chay, số ít tỏ ra hoang mang, lo lắng.

Tuy nhiên, theo Epoch Times, National Report vốn là một trang tin… hư cấu, và nội dung đăng tải trên website của họ vốn được báo trước là không có thật.

facebook sẽ thu phí

Nhiều người tỏ ra bức xúc và hoang mang trước thông tin facebook thu phí.

“National Report là một trang tin tức châm biếm về chính trị, và có thể sử dụng, hoặc không sử dụng tên người thật, đôi khi nửa hư nửa thực và thường xuyên được tưởng tượng thêm. Tất cả tin tức đăng tải trong National Report là hư cấu và giả tưởng. Bất kỳ sự liên hệ nào với sự thật đều là trùng hợp”, Epoch Times tuyên bố.

Mark Zuckerberg, CEO của Facebook cũng lên tiếng về chuyện thu phí, là do tờ báo trào phúng National Report bịa nên, nhằm châm biếm hoạt động của mạng Facebook cũng như “trêu chọc” các cư dân trực tuyến ở mạng này.

Trao đổi với Báo điện tử ZingNews, đại diện truyền thông của Facebook tại Việt Nam cho biết, họ chưa nhận được bất cứ thông tin chính thức nào về việc Facebook sẽ tiến hành thu phí người dùng. Ngoài ra, cũng không có bất cứ trang tin uy tín nào trên thế giới đăng tải những bài viết có nội dung tương tự.

Ngay lập tức, nhiều đánh giá hài hước về thái độ nóng giận, “cáu kỉnh” vội vàng của những người dùng Facebook và cả mạng xã hội Twitter đã lan truyền. Đa số ý kiến cho rằng, một khi người dùng chưa hiểu thấu hết bản chất các thông tin nhận được mà đã bày tỏ thái độ, sẽ rất dễ “sa chân” vào những “cái bẫy” thông tin gây cười.

Theo một số người có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, việc Facebook thu phí người dùng là một sự kiện lớn. Nếu thông tin trên là xác thực, chắc chắn sẽ có nhiều trang tin công nghệ nổi tiếng trên thế giới đưa tin.

đinh tặc

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Vừa thông xe đã có đinh tặc
Những chiếc ốc vít có chiều dài khoảng 2 cm, bu-lông 3-4 cm... xuất hiện trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến nhiều tài xế "mướt mồ hôi".

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý