Thục hư thông tin tài xế ô tô đâm ngã cụ ông 70 tuổi rồi bỏ lại ven đường

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Thục hư thông tin tài xế ô tô đâm ngã cụ ông 70 tuổi rồi bỏ lại ven đường

Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) khẳng định, thông tin tài xế ô tô đâm ngã cụ ông 70 tuổi rồi bỏ mặc ven đường theo đăng tải mạng xã hội là không đúng.

14/09/2017 02:27 PM
314

Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) khẳng định, thông tin tài xế ô tô đâm ngã cụ ông 70 tuổi rồi bỏ mặc ven đường theo đăng tải mạng xã hội là không đúng.

Theo báo Lao Động, đêm 13/9, trên mạng xã hội lan truyền thông tin: "Tại trước số nhà 28 Điện Biên Phủ (Hải Phòng), trời đang đổ mưa, ô tô phóng rất nhanh, tông sau một ông cụ khoảng 70 tuổi đi xe đạp, ngã văng. Mình trong công ty chạy ra đang mải chụp ảnh - lái xe sặc rượu bế xốc ông già lên xe... tưởng đưa đi cấp cứu... Mấy phút, lái xe vứt ông cụ xuống đường cách chỉ mấy trăm mét. Anh em trong nhóm tìm thủ phạm nhé (tôi đã cung cấp thông tin và ảnh cho CA Quận Ngô Quyền). Mà chạy đâu cho thoát!”.

Sau khi hình ảnh, thông tin về sự việc được đăng tải khiến cộng động mạng xôn xao. Phần lớn, mọi người đều tỏ thái độ bất bình, bức xúc trước hành động của người tài xế ô tô khi đã đâm trúng cụ già lại còn bế vào ven đường rồi bỏ đi.

Thục hư thông tin tài xế ô tô đâm ngã cụ ông 70 tuổi rồi bỏ lại ven đường - Ảnh 1Phóng to

Tài xế bế nạn nhân sau vụ tai nạn. Ảnh: VTC News

Liên quan đến vụ việc, báo Dân Trí đưa tin, cơ quan chức năng quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) khẳng định, hoàn toàn không có việc một lái xe ô tô sau khi tông vào cụ già khoảng 70 tuổi đi xe đạp đã bế người bị nạn lên xe nhưng sau đó lại bỏ xuống đường rồi bỏ đi, như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng 17h ngày 13/9, ông Th. (ngụ phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) trong khi đi xe đạp lưu thông trên đường Điện Biên Phủ đã xảy ra va chạm với xe ô tô mang BKS: 16N-0116.

Cú va chạm khiến ông Th. ngã xuống đường. Sau khi gây tai nạn, người điều khiển ô tô đã xuống xe bế ông Th. lên xe, chở đến Bệnh viện Ngô Quyền cấp cứu.

Tại bệnh viện, sau khi chụp chiếu, thăm khám các bác sĩ chẩn đoán ông Th. không bị thương tích gì nghiêm trọng, chỉ xây xát nhẹ nên 2 bên đã thỏa thuận với nhau. Tài xế ô tô sau đó đã biếu ông Th. một khoản tiền để bồi dưỡng sức khỏe rồi đi.

Nhận được tin báo, Công an quận Ngô Quyền có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và lập hồ sơ giải quyết vụ việc theo thẩm quyền.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý