Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu tham dự lễ giải cuộc thi ‘tìm hiểu pháp luật về biển, đảo VN’

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu tham dự lễ giải cuộc thi ‘tìm hiểu pháp luật về biển, đảo VN’

Sáng nay, tại Hội Luật gia VN, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, báo Đời sống & Pháp luật và báo Người Đưa Tin đã long trọng tổ chức lễ trao giải cuộc thi ‘Tìm hiểu pháp luật về biển, đảo Việt Nam’.

21/12/2014 11:00 AM
569

Buổi lễ có sự tham gia của khách mời từ các bộ, ban, ngành gồm:

Thượng Tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 - Ảnh 1

Thượng Tướng Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi;

Ông Tạ Quốc Toàn - Bí thư BCH TW Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

Ông Trần Công Trục - nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ;

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Hải - Phó Giám đốc học viện nhân dân;

Ông Nguyễn Minh Sử - Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao

Ông Lê Minh Tâm – Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thư ký Hội Luật Gia Việt Nam - Phó Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi;

Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh – Ủy viên ban thường vụ Trung ương hội Luật gia Việt Nam, Tổng biên tập Đời sống & Pháp luật, Trưởng ban tổ chức cuộc thi;

Nhà báo Lê Tuấn Dũng – Phó Tổng biên tập báo Đời sống & Pháp luật.”

 - Ảnh 2

Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh, Tổng biên tập báo Đời sống & Pháp luật, Trưởng ban tổ chức cuộc thi phát biểu khai mạc buổi lễ.

Nhằm giúp các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về tình hình , cũng như những vấn đề chính trị, chứng cứ pháp lý, địa lý… khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo báo Đời sống & Pháp luật và báo Người Đưa Tin thực hiện cuộc thi “Tìm hiểu về biển đảo Việt Nam lần thứ nhất 2014”.

Đây là chương trình nhằm góp phần thu nhận những bằng chứng pháp lý, những ý tưởng sáng tạo trong đấu tranh pháp lý và là cách để mọi tầng lớp nhân dân thể hiện đất nước hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau 5 tháng phát động cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo bạn đọc, người dân trong và ngoài nước. Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được trên 1000 tác phẩm dự thi của tập thể và cá nhân trên khắp mọi miền của tổ quốc. Các tác phẩm dự thi được trình bày phong phú dưới nhiều thể loại, tất cả đều toát lên tình yêu biển, đảo tổ quốc với tấm lòng trân trọng của người dân Việt Nam.

Để trao giải cho các cá nhân và tập thể, Ban sơ khảo đã chấm và chọn được 58 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Ban tổ chức cuộc thi đã mời các chuyên gia pháp lý, nhà khoa học quân sự, nhà văn, nhà báo do GS.TS Lê Minh Tâm – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia làm Chủ tịch Hội đồng chấm chung khảo. Kết quả Hội đồng chung khảo đã chọn ra được 10 tác phẩm để trao cho cá nhân và 11 tác phẩm, công trình được trao cho tập thể và nhóm.

Cơ cấu giải cá nhân được trao giải gồm: 1 giải nhất; 1 giải nhì, 2 giải ba; 6 giải khuyến khích và 1 giải dành cho thí sinh nhỏ tuổi nhất.

- Giải nhất cá nhân được trao cho tác giả Trần Bích Thủy ở số 33 Nguyễn Đình Chiểu, Phước Hải, Long Thành, Đồng Nai với tác phẩm “Chủ quyền Việt Nam trên biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa”

- Giải dành cho thí sinh trẻ tuổi nhất được trao cho em Nguyễn Minh Châu 12 tuổi, học sinh lớp 7A2 trường Trung học cơ sở Văn Lang, quận 1 TP. Hồ Chí Minh với tác phẩm “Danh dự Quốc gia và tinh thần thượng tôn pháp luật”

Cơ cấu giải tập thể và nhóm tác giả được trao giải gồm: 1 giải nhất; 1 giải nhì; 2 giải ba; 5 giải khuyến khích và 1 giải phụ dành cho Tập thể có nhiều bài dự thi xuất sắc nhất.

- Giải Nhất nhóm tác giả được trao cho Nhóm Tự Hào C500 - Sao Mai - Trưởng nhóm Vũ Văn Trọng (Nhóm tác giả sinh viên thuộc Học viện An ninh Nhân dân – Bộ Công An)

Lễ tổng kết trao giải tổ chức vào 9 giờ ngày 21/12/2014 tại hội trường Hội Luật gia Việt Nam tầng 3 tòa nhà Star Tower đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Danh sách đạt giải thưởng theo nhóm:

1. Nhóm Tự Hào C500 - Sao Mai - Nhóm trưởng Vũ Văn Trọng đạt Giải Nhất 25.000.000 đồng;

2. Nhóm Mắt Bão - Nhóm trưởng Nguyễn Trung Dũng đạt Giải Nhì 15.000.000 đồng;

3. Nhóm Hồng Kỳ, Kết nối C500, Bút Việt - Nhóm trưởng Nguyễn Đình Vinh đạt Giải Ba 8.000.000 đồng;

4. Nhóm Đồng đội C500 - Nhóm trưởng Bùi Duy Vinh đạt Giải Ba 8.000.000 đồng;

5. Nhóm Tuổi Trẻ C500 - Nhóm trưởng Phạm Công Hùng đạt Giải Khuyến Khích 2.000.000 đồng;

6. Nhóm Vững Bước C500 - Nhóm trưởng Nguyễn Đăng Quỳnh đạt Giải Khuyến Khích 2.000.000 đồng;

7. Nhóm Dấu Ấn, Khát vọng C500 - Nhóm trưởng Phạm Hoài Nam đạt Giải Khuyến Khích 2.000.000 đồng;

8. Nhóm Vì bình yên cuộc sống, Kết nối C500 - Nhóm trưởng Đỗ Văn Trang đạt Giải Khuyến Khích 2.000.000 đồng;

9. Nhóm Tài Năng - Nhóm trưởng Phạm Quang Nghĩa đạt Giải Khuyến Khích 2.000.000 đồng;

10. Học viện An ninh nhân dân (Trường C500) đạt Giải phụ 2.000.000 đồng;

Danh sách đạt giải thưởng cá nhân:

1. Trần Bích Thủy đạt Giải nhất 15.000.000 đồng;

2. Phạm Khánh Quyên đạt Giải nhì 10.000.000 đồng;

3. Nguyễn Ngọc Thu đạt Giải ba 5.000.000 đồng;

4. Trần Ngọc Hải đạt Giải ba 5.000.000 đồng;

5. Nguyễn Trung Tuyên đạt Giải khuyến khích 1.000.000 đồng;

6. Nghiêm Văn Tuấn đạt Giải khuyến khích 1.000.000 đồng;

7. Phạm Quang Nghĩa đạt Giải khuyến khích 1.000.000 đồng;

8. Nguyễn Sỹ Nhân đạt Giải khuyến khích 1.000.000 đồng;

9. Nguyễn Hữu Hiệp đạt Giải khuyến khích 1.000.000 đồng;

10. Nguyễn Kỳ Tây đạt Giải khuyến khích 1.000.000 đồng;

11. Nguyễn Minh Châu đạt Giải trẻ tuổi nhất 1.000.000 đồng.

PV

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý