Tiêm kích Su-30MKI của Ấn Độ sẽ được trang bị tên lửa BrahMos vào năm 2018

remember1 remember1 @remember1

Tiêm kích Su-30MKI của Ấn Độ sẽ được trang bị tên lửa BrahMos vào năm 2018

Không quân Ấn Độ sẽ chính thức tiếp nhận loạt tên lửa BrahMosA để trang bị cho tiêm kích Su30MKI bắt đầu từ tháng 1/2018.

19/11/2017 01:52 PM
72

Không quân Ấn Độ sẽ chính thức tiếp nhận loạt tên lửa BrahMos-A để trang bị cho tiêm kích Su-30MKI bắt đầu từ tháng 1/2018.

Phát biểu tại Triển lãm hàng không Dubai 2017 (Dubai Airshow 2017) diễn ra từ ngày 12/11 tại Dubai, Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE). Đồng Giám đốc công ty liên doanh Nga - Ấn BrahMos Aerospace, Alexander Maxichev cho biết, việc bàn giao các tên lửa BrahMos-A cho Không quân Ấn Độ sẽ bắt đầu được thực hiện từ đầu năm 2018.

Tiêm kích Su-30MKI của Ấn Độ sẽ được trang bị tên lửa BrahMos vào năm 2018 - Ảnh 1Phóng to

Mô hình tên lửa BrahMos-A tại Triển lãm hàng không Dubai 2017 - Ảnh: Tass

Theo ông Alexander Maxichev, Không quân Ấn Độ đã kí hợp đồng mua các tên lửa hành trình BrahMos cải tiến và việc bàn giao sẽ bắt đầu từ tháng 1/2018. Các tên lửa này sẽ được trang bị tổng cộng hơn 50 tiêm kích Su-30MKI của không quân nước này.

Việc bàn giao các tên lửa BrahMos-A được tiến hành ngay sau 2 bài thử nghiệm phóng tên lửa này từ Su-30MKI nhằm vào mục tiêu trên biển và trên bộ. Chưa có thời gian cụ thể cho 2 bài thử nghiệm này nhưng có thể nó sẽ tiến hành trước khi kết thúc năm 2017.

Tiêm kích Su-30MKI của Ấn Độ sẽ được trang bị tên lửa BrahMos vào năm 2018 - Ảnh 2Phóng to

BrahMos-A là phiên bản cải tiến để tích hợp trên tiêm kích Su-30MKI - Ảnh: Tass

Không quân Ấn Độ đã biến đổi 2 chiếc Su-30MKI để dùng cho phóng các tên lửa hành trình BrahMos-A. 48 chiếc khác sẽ được tiến hành nâng cấp ngay sau khi tên lửa này được đưa vào sử dụng. Việc tích hợp được tên lửa hành trình BrahMos-A lên Su-30MKI được cho là dấu mốc quan trọng trong việc phát triển khả năng của Không quân Ấn Độ, cho phép họ có thể tiêu diệt được các mục tiêu tầm xa ngay từ trên không một cách bất ngờ và hiệu quả.

Đây cũng có thể là vũ khí hữu hiệu để triệt hạ các hệ thống phòng không của đối phương. Dòng tên lửa BrahMos đã được sử dụng bởi Quân đội Ấn Độ từ năm 2006. Loại tên lửa dẫn đường này có tốc độ tối đa Mach 2.8. Tầm bắn hiện nay của BrahMos vào khoảng 290 km, tuy nhiên, cả Nga và Ấn Độ đã cùng tuyên bố sẽ nghiên cứu để nâng tầm bắn của loại tên lửa này.

Tiêm kích Su-30MKI của Ấn Độ sẽ được trang bị tên lửa BrahMos vào năm 2018 - Ảnh 3Phóng to

Không quân Ấn Độ sẽ tiếp nhận tên lửa BrahMos-A bắt đầu từ tháng 1/2018 - Ảnh: Tass

Biến thể BrahMos-A phóng từ máy bay có trọng lượng nhẹ, chiều dài 8,4 m và trọng lượng phóng khoảng 2,5 tấn. Máy bay chiến đấu đa nhiệm Su-30MKI có thể mang theo 2 tên lửa BrahMos-A. Theo ông Alexander Maxichev, nhiều nước châu Á quan tâm tích cực đến sản phẩm, nhưng cho đến nay công ty BrahMos Aerospace trước mắt cần nỗ lực để đáp ứng nhu cầu nội địa của Ấn Độ.

Công ty BrahMos Aerospace có trụ sở chính tại Ấn Độ, được thành lập vào năm 1998, 50,5% cổ phần thuộc sở hữu của Tổ chức Nghiên cứu Phát triển Quốc phòng Ấn Độ, 49,5% của Tập đoàn Công nghiệp quân sự Nga. Sản phẩm của BrahMos Aerospace được sản xuất ở cả hai nước.

Hiện tại, Hải quân và Lục quân Ấn Độ đang triển khai tên lửa BrahMos với số lượng lớn. Khi Không quân Ấn Độ đưa vào trang bị phiên bản BrahMos-A (phóng từ trên không), BrahMos sẽ trở thành thứ vũ khí mang lại lợi thế tác chiến toàn diện cho các lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Ngân Nhi (Theo Tass)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý