Tiêm thuốc bổ não, cụ bà tử đột ngột tử vong

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Tiêm thuốc bổ não, cụ bà tử đột ngột tử vong

Sau khi tiêm một mũi thuốc bổ não ở bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bà Nguyễn Thị Luyệt (86 tuổi, trú xóm Phú Thượng, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã đột ngột tử vong.

18/02/2014 09:34 AM
1,183

Trao đổi với PV, ông Thái Phong Vũ, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh cho biết, vào khoảng 8h ngày 16/2, bà Nguyễn Thị Luyệt có triệu chứng nôn mửa, đau đầu và yếu nên được gia đình đưa vào nhập viện.

 - Ảnh 1

Bệnh viện Đa khoa Kỳ anh nơi xảy ra sự việc

Sau khi đã được đo huyết áp và thăm khám, bệnh nhân được các y, bác sĩ chuyển lên Khoa Truyền nhiễm của bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Đến khoảng hơn 10h cùng ngày, điều dưỡng Nguyễn Thị Hà Nam đã tiêm cho cụ một mũi thuốc bổ não để trợ sức.

Tuy nhiên, sau khi tiêm thuốc bổ não, bà Luyệt xuất hiện những triệu chứng như co giật, nôn mửa và hôn mê sâu.

Dù các y bác sĩ của bệnh viện đã can thiệp, cấp cứu cho bệnh nhân nhưng vẫn không có kết quả. Bệnh nhân đã tử vong.

 - Ảnh 2

Ông Thái Phong Vũ, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh trao đổi với PV

“Bệnh nhân Luyệt từ tỉnh táo dẫn đến hôn mê xảy ra rất nhanh, theo tôi đó không phải là hiện tượng sốc phản vệ. Có thể bà Luyệt bị nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, muốn biết chính xác thì phải khám nghiệm tử thi mới có thể xác định được nguyên nhân”, ông Vũ cho biết thêm.

 - Ảnh 3

Người nhà cho rằng, cái chết của bà Luyệt có lỗi từ Bệnh viện

Ông Nguyễn Tiến Nhụy (60 tuổi, con trai cụ Luyệt) cho rằng “Nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ ông là do sự tách trắc, vô trách nhiệm của kíp trực Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh. Họ đã tiêm không đúng thuốc điều trị cho mẹ tôi. Rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra để trả lại công bằng cho gia đình tôi”.

Văn Đức

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý