Tìm hiểu khả năng của tàu đổ bộ TQ mới hạ thủy

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Tìm hiểu khả năng của tàu đổ bộ TQ mới hạ thủy

Trung Quốc đang có tham vọng xây dựng lực lượng lính thủy đánh bộ mạnh thứ 2 thế giới. Để đạt được mục tiêu, họ đang tích cực đóng các tàu tấn công đổ bộ và mới đây đã hạ thủy chiếc thứ 4 trong loại tàu này.

26/01/2015 03:09 PM
499

Theo tạp chí quân sự Janes có trụ sở ở Anh, nhà máy đóng tàu Hudong-Zhonghua tại Thượng Hải hôm 22/1 đã hạ thủy chiếc tàu đổ bộ loại 071 thứ 4 cho Hải quân Trung Quốc. Con tàu này ước tính dài 210m, trọng lượng rẽ nước 18.500 tấn. Nó có thể mang 4 thủy phi cơ lớp Yuyi. Nếu không mang các thủy phi cơ thì tàu đổ bộ loại 071 có thể mang khoảng 60 xe bọc thép cùng 800 quân.

 - Ảnh 1

Tàu đổ bộ loại 071 mới hạ thủy của Trung Quốc.

Nó cũng có thể mang đến 4 chiếc trực thăng Z-8 hoặc Z-18. Trong năm 2014, quân đội Trung Quốc cũng đã tập trận với các trực thăng tấn công Z-10. Vì vậy, rất có thể tàu đổ bộ loại 071 cuối cùng cũng sẽ được thiết kế để mang các trực thăng Z-10.

Các loại xe bọc thép mới được đưa vào phục vụ trong lục quân và hải quân của Trung Quốc cũng có thể sẽ giúp tăng sự linh hoạt cho tàu đổ bộ 071. Ví dụ xe đổ bộ chiến đấu ZBD-05 nặng 26,5 tấn hay xe ZBL-09 nặng 21 tấn hoặc xe tăng hạng nhẹ (30) tấn đều có thể được chuyển từ boong tàu đổ bộ 071 lên bờ rất dễ dàng bằng tàu đệm khí tấn công.

Trung Quốc có kế hoạch đóng 6 chiếc tàu đổ bộ loại 071. Trong đó, 3 chiếc đã biên chế cho Hạm đội Nam Hải đóng quân ở căn cứ Trạm Giang. Nhiều người dự đoán 3 chiếc khác sẽ được biên chế cho Hạm đội Đông Hải để hoạt động ở vùng biển Hoa Đông.

Trong khi đó, Wantchinatimes dẫn tin tức từ Minh Báo của Hong Kong nói rằng quân đội Trung Quốc còn đang phát triển một biến thể của máy bay phản lực chiến đấu J-10 có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng để sử dụng trên tàu tấn công đổ bộ.

Trần Vũ

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý