Tin bão số 4 mới nhất chiều 4/10: Đề phòng lũ quét tại Quảng Ninh, Lạng Sơn

mesu mesu @mesu

Tin bão số 4 mới nhất chiều 4/10: Đề phòng lũ quét tại Quảng Ninh, Lạng Sơn

(ĐSPL) Theo dự báo mới nhất của TTKTTV TƯ, cơn bão số 4 (bão Mujigae) tiếp tục di chuyển nhanh, khả năng rạng sáng 5/10 sẽ đổ bộ vào đất liền, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng.

04/10/2015 04:34 PM
72

TTKTTV TƯ cho biết, vào hồi 10 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (tức là từ 120 đến 150km một giờ), giật cấp 15-16.

 - Ảnh 1Phóng to

Vị trí và hướng đi của bão số 4 - bão Mujigae (ảnh chụp lúc 11h - TTKTTV TƯ)

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 22 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (tức là từ 75 đến 100km một giờ), giật cấp 11-12.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành một vùng áp thấp. Đến 10 giờ ngày 5/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km một giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc từ đêm nay có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, đề phòng lũ quét sạt lở đất trên các sông suối nhỏ ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng.

TTXVN thông tin, theo Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ninh, tính đến 11 giờ ngày 4/10, toàn tỉnh đã gọi được 316/316 tàu đánh bắt xa bờ, 8.027/8.027 tàu đánh bắt gần bờ (loại có công suất nhỏ hơn 90CV) về nơi trú ẩn an toàn.

Ngoài ra, trên các vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, toàn bộ 460 tàu du lịch đã được các chủ tàu đưa về nơi trú bão an toàn.

NGÂN LINH (tổng hợp)

Video Tin tức đang được xem nhiều:

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý