Tin nóng mới nhất hôm nay ngày 26/1/2015 (bản tin 6h sáng)

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Tin nóng mới nhất hôm nay ngày 26/1/2015 (bản tin 6h sáng)

Tin mới nhất sáng ngày 26/01/2015: Vụ thảm sát ở Paris: Tạp chí Charlie Hebdo bị ngừng bán ở Ả Rập; Mỹ ưu tiên chính sách tăng cường quan hệ với Ấn Độ; Tai nạn máy bay tại Israel, 2 người chết; Nghệ An: Tàu cá chở 8 ngư dân bị chìm vì sương mù...

26/01/2015 05:41 AM
2,037

Tin nóng thế giới ngày 26/1/2015

Tin nóng mới nhất hôm nay ngày 26/1/2015

# Vụ thảm sát ở Paris: Tạp chí Charlie Hebdo bị ngừng bán ở Ả Rập: Steimatzky, chuỗi cửa hàng sách lớn nhất Ả Rập đã hủy bỏ việc ra mắt tạp chí Charlie Hebdo tại các quầy bán sách của cửa hàng này, sau khi người Ả Rập cực lực phản đối ấn bản mới nhất của Charlie Hebdo với hình ảnh châm biếm nhà tiên tri Muhammad.

# Mỹ ưu tiên chính sách tăng cường quan hệ với Ấn Độ: Ngày 25/1, tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng nước Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố rằng tăng cường quan hệ với Ấn Độ sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao của Mỹ. Tại đây, ông Obama cũng bày tỏ sự ủng hộ của Mỹ đối với Ấn Độ trong nỗ lực giành ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

# Tai nạn máy bay tại Israel, 2 người chết: Một vụ tai nạn máy bay siêu nhẹ (ultralight plane) xảy ra tại khu vực miền Trung Israel trong sáng ngày 25/1 khiến ít nhất 2 người đã thiệt mạng. Theo nhà chức trách Israel, cả phi công và 1 hành khách đã thiệt mạng khi chiếc máy bay rơi. Hiện, cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

# Ông Kim Jong-un có thể công du Indonesia: Theo Yonhap, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể thực hiện chuyến xuất ngoại đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng 4 tới để tham gia hoạt động đánh dấu kỷ niệm lần thứ 60 Hội nghị Bandung ở Indonesia. Sự kiện dự kiến diễn ra trong 2 ngày 22-23/4 tại Jakarta và ngày 24/4 ở Bandung.

# Ấn Độ chuẩn bị phóng thử tên lửa BrahMos trên tiêm kích Su-30MKI: Phó giám đốc công ty NPO Mashinostroyeniye cho biết sẽ phóng thử lần đầu tiên tên lửa BrahMos do Nga-Ấn Độ cùng phát triển từ chiến đấu cơ Su-30MKI vào tháng 3-2015.

# Ukraine vẫn kiên định thỏa thuận ngừng bắn với quân ly khai: Ngày 25/1, phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng Ukraine, Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố ông không thấy có sự thay thế nào cho thỏa thuận ngừng bắn được ký hồi tháng 9 năm ngoái với quân ly khai.

# Thứ trưởng Ngoại giao Libya bị bắt cóc: Theo các nguồn tin Chính phủ Libya ngày 25/1, Thứ trưởng Ngoại giao của chính quyền Libya được quốc tế công nhận Hassan Alsaghir đã bị những tay súng không rõ danh tính bắt cóc ở thành phố Beida, miền Đông nước này.

# Thủ lĩnh thánh chiến ở Libya thiệt mạng: Ngày 24/1, nhóm thánh chiến Hồi giáo Ansar al-Sharia của Libya xác nhận Mohamed al-Zehawi - thủ lĩnh của tổ chức đã thiệt mạng. Trước đó, các trang web của tổ chức Hồi giáo chi biết al-Zehawi bị thương trong một một giao tranh hồi cuối năm 2014 và thông tin về tình trạng của đối tượng này vẫn được giấu kín.

Tin nóng Việt Nam ngày 26/1/2015

# Đưa Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng vào hoạt động: Ngày 25-1, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng (124 Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Q.Lê Chân, Hải Phòng) chính thức hoạt động, góp phần giảm tải cho các bệnh viện ở Hải Phòng.

# Nghệ An: Tàu cá chở 8 ngư dân bị chìm vì sương mù: Vào lúc 4h30, ngày 25/1, tàu cá NA: 95225 -TS do trời sương mù dày đặc, che khuất tầm nhìn nên đâm vào bãi đá ngầm và bị chìm, trên tàu cá lúc này có đến 8 ngư dân của địa phương. Hiện, tàu và thuyền viên đã được đưa vào bờ.

# Chưa Tết, gà Đông Tảo tiền triệu đã “cháy hàng”: Còn khoảng 3 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng những con gà Đông Tảo có cân nặng từ 3-5 kg đang trở thành món hàng đắt giá hút khách tại các tỉnh miền Đông Nam bộ.

# Công ty ông Dũng ‘lò vôi’ bất ngờ nộp gần 15 tỷ đồng tiền thuế trước thanh tra: Chiều ngày 25/1, lãnh đạo Cục thuể tỉnh Bình Dương vừa xác nhận, Công ty CP Đại Nam vừa nộp bổ sung vào ngân sách gần 15 tỷ đồng tiền thuế hôm 31/12/2014 vừa qua. Cụ thể, khoản tiền này đã nộp vào ngân sách Nhà nước thông qua Ngân hàng BIDV với 2 kỳ thuế, kỳ thuế thu vào tháng 12/2009 với hơn 8,5 tỷ đồng và kỳ thu tháng 12/2010 là 6,3 tỷ đồng.

# Năm 2014, Vietjet đạt doanh thu 8.100 tỉ đồng: Ngày 25/1, tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014 và Triển khai kế hoạch năm 2015 tại Tp.HCM, đại diện Vietjet cho biết lượng khách vận chuyển trong năm của hãng đạt 5,6 triệu lượt với hệ số sử dụng ghế đạt 88%.  Doanh thu đạt 8.100 tỷ đồng,  lợi nhuận cao hơn kế hoạch đề ra, phí thu hộ và nộp ngân sách 1.400 tỉ đồng.

# Hoàng Thùy Linh bị loại khỏi “chương trình sạch“: Sau nhiều ngày ồn ào liên quan đến việc VTV cân nhắc cho Hoàng Thùy Linh tham gia The Remix - chương trình sạch sẽ, không scandal, vì dư âm của scandal ảnh nóng 6 năm trước, mới đây, đại diện ban tổ chức đã chính thức xác nhận sự vắng mặt của nữ ca sỹ tại sân chơi mới mẻ này.

# Nghệ An: Phát hiện đường dây buôn bán hổ và khỉ: Chiều 25/1, Thượng tá Lương Thế Lộc - Trưởng công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết cơ quan này vừa khám phá thành công một đường dây buôn bán động vật quý hiếm thu được một con hổ đông lạnh nặng 140kg và 8 con khỉ nặng 100kg và đang hoàn tất khởi tố vụ án buôn bán động vật quý hiếm.

Bích Châu

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý