Tin nóng mới nhất hôm nay ngày 30/1/2015 (bản tin 6h sáng)

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Tin nóng mới nhất hôm nay ngày 30/1/2015 (bản tin 6h sáng)

Tin mới nhất sáng ngày 30/1/2015: Thảm sát ở Paris: p hần tử cực đoan sẽ chết trong cô độc; Quan chức Trung Quốc đào hầm cất giấu của cải; Sát hại người bạch tạng để lấy may ở Tanzania; TP HCM lọt top 50 thành phố an toàn với du khách; Chưa tăng giá điện trước Tết Nguyên đán

30/01/2015 06:08 AM
1,234

Tin nóng thế giới ngày 30/1/2015

# Thảm sát ở Paris: Phần tử cực đoan sẽ chết trong cô độc: Trước việc nhiều người dân tiến hành gia nhập các tổ chức khủng bố, chính quyền Pháp đã đăng tải một thông điệp trong chiến dịch online nhằm cảnh báo những người có nguy cơ bị dụ dỗ để trở thành các phần tử cực đoan.

# Trung Quốc: Quan chức đào hầm giữa lòng Bắc Kinh: Một quan chức là đại biểu quốc hội thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô mua lại một căn nhà cổ rộng 190 m2 ở phía tây thủ đô Bắc Kinh sau đó thuê nhân công lén lút tiến hành đào một căn hầm sâu 18m đã làm sập các nhà dân xung quanh. Trước đó Từ Tài Hậu, nguyên phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc, bị phát hiện giấu hơn một tấn tiền mặt, cùng nhiều đá quý và các đồ cổ có giá trị dưới tầng hầm.

# Bangladesh: Lật úp tàu chở 100 người, mới cứu được 31 người: Khoảng 5h sáng ngày 29/1. Một chiếc tàu chở hơn 100 người nhập cư bất hợp pháp đã bị lật úp trên vùng biển Kutubdia ngoài khơi Bangladesh khi đang trên đường đến Malaysia. Vụ lật tàu làm toàn bộ hơn 100 người thiệt mạng trong đó có ít nhất 3 kẻ buôn người.

# AirAsia QZ8501 gặp nạn do động cơ ngừng hoạt động: Cơ quan điều tra vừa công bố nguyên nhân khiến máy bay AirAsia QZ 8501 bị rơi là do phi công nâng độ cao lên 11,4km theo phương nghiêng trong khoảng 30 khiến máy bay "chết máy" và sau đó mất độ cao nhanh chóng rồi rơi xuống biển.

# Giải tán trung tâm điều trị Ebola lớn nhất thế giới: ELWA-3, trung tâm điều trị Ebola được coi là lớn nhất thế giới đang tháo dỡ từng phần sau 5 tháng hoạt động do đại dịch Ebola đã qua đi. Đại dịch Ebola đã bùng phát lại tại ba quốc gia Tây Phi, gồm: Liberia, Guinea và Sierra Leone, khiến gần 9.000 người tử vong chỉ trong một thời gian ngắn.

Tin nóng Việt Nam ngày 30/1/2015

# Bộ Quốc phòng sẽ rà soát tất cả máy bay hiện có: Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam Võ Văn Tuấn cho hay, trực thăng vừa gặp  nạn UH-1 đã được đại tu tại Mỹ, đủ điều kiện bay an toàn, tuy nhiên để đảm bảo an toàn Bộ Quốc phòng sẽ rà soát, kiểm tra kỹ thuật đối với tất cả máy bay đang có gồm trực thăng và máy bay chiến đấu.

# Thủ tướng yêu cầu không tăng giá điện trước Tết Nguyên đán: Theo đó chiều 29/1, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương theo dõi chặt diễn biến giá cả thị trường để hoàn thành các phương án điều chỉnh giá điện sau đó báo cáo lại Thủ tướng trong tháng 3 năm 2015. Thủ tướng cũng yêu cầu chưa tăng giá điện trước Tết Nguyên đán. Trước đó trong cuộc họp liên bộ về điêu hành kinh tế vĩ mô cuối tuần trước, 3 phương án tăng giá điện được lãnh đạo EVN đưa ra, trong đó kịch bản tăng 9,5 % nhận được sự ủng hộ từ một số Bộ.

# TP HCM lọt top 50 thành phố an toàn nhất 2015 với du khách: Tạp chí The Economist của Anh mới đây vừa công bố 50 thành phố an toàn nhất trên thế giới cho du khách đến tham quan trong năm 2015, theo đó TP HCM đứng ở vị trí 48 trong bảng xếp hạng. Trong top 50, khu vực Bắc Mỹ có 7, Châu Âu có 13, Trung và Nam Mỹ có 6, Trung Đông và Châu Phi có 6, Khu vực Châu Á - TBD chiếm nhiều nhất với 18 thành phố được lựa chọn để đánh giá. Đứng đầu top 5 thành phố an toàn nhất là Tokyo, Singapore, Osaka, Stockholm và Amsterdam.

# Ông Nguyễn Bá Thanh đã đi l��i, nói chuyện được: Sau ba tuần được chăm sóc tại Đà Nẵng, sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh chuyển biến theo chiều hướng ổn định. Ông Thanh có thể đi lại, nói chuyện và ăn được cháo. Theo các chuyên gia đang điều trị cho ông Thanh, hiện tại các ê kíp tập trung phục hồi lại sức khỏe cho ông Thanh sau ba đợt điều trị hóa chất tại Mỹ. Dự kiến sau 1 - 2 tháng tới khi thể trạng của ông Thanh tốt hơn sẽ tính đến các biện pháp điều trị tiếp theo.

# Bắt giữ 670kg thuốc nổ đưa từ Lào vào Việt Nam: Ngày 29/1, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Bình đã thu giữ 670kg thuốc nổ do Hoàng Văn Hoan (43 tuổi) và Nguyễn Văn Sỹ (28 tuổi) cùng quê xã Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình đưa từ Lào vào Việt Nam. Trước đó, ngày 25-1 tại khu vực rừng bản Cờ Đỏ (xã Thượng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình), lực lượng biên phòng tỉnh và đồn biên phòng Cà Roòng phát hiện nhóm người gùi nhiều bao tải vượt biên giới trái phép từ Lào vào Việt Nam. Qua kiểm tra phát hiện trong các bao tải là thuốc nổ. Đây là vụ vận chuyển thuốc nổ trái phép lớn nhất từ Lào vào VN từ trước đến nay ở Quảng Bình.

# Hà Nội: Phát hiện 20 xác linh trưởng sấy khô: Hồi 20h30 phút ngày 28/1 tại tuyến Quốc lộ số 3 (địa bàn huyện Sóc Sơn), trong quá trình dừng, xử lý xe khách BKS 29B - 029.55 chạy tuyến Mỹ Đình - Cao Bằng, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 15 phát hiện 2 bao tải chứa 20 cá thể linh trưởng đã được sấy khô. Sáng 29/1 đội CSGT số 15 thuộc phòng CSGT  đường bộ - đường sắt (PC67 - Công an thành phố Hà Nội) đã bàn giao vụ 20 xác linh trưởng sấy khô vận chuyển bằng xe khách cho Công an huyện Sóc Sơn điều tra xử lý.

Phúc Nguyên

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý