Tin nóng nhất - Thị trường xuất khẩu lao động năm 2016 đạt kỷ lục về số lượng

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Tin nóng nhất - Thị trường xuất khẩu lao động năm 2016 đạt kỷ lục về số lượng

Tin nóng nhất Thị trường xuất khẩu lao động năm 2016 đạt kỷ lục về số lượng. Số lượng người đi làm việc ở nước ngoài năm 2016 đã đạt kỷ lục về số lượng với hơn 126.000 người.

15/01/2017 08:48 AM
221

(ĐSPL) - Số lượng người đi làm việc ở nước ngoài năm 2016 đã đạt kỷ lục về số lượng với hơn 126.000 người, nhiều thị trường mới được mở cửa.

Ngày 13/1, Bộ LĐTB&XH đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá và thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Thị trường xuất khẩu lao động năm 2016 đạt kỷ lục về số lượng - Ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Báo cáo tại hội nghị, thứ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, năm 2016, Bộ LĐTB&XH đã tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả chương trình, dự án về việc làm, phát triển thị trường lao động.

Cả nước đã tạo việc làm cho khoảng 1,64 triệu người, đạt 102,5% kế hoạch và tăng 1% so với thực hiện năm 2015. Trong đó, tạo việc làm trong nước cho 1,51 triệu người, xuất khẩu lao động 126.000 người. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi năm 2016 là 2,03%, cụ thể khu vực thành thị là 3,18%, khu vực nông thôn là 1,86%.

Ngoài vượt chỉ tiêu về nhiệm vụ tạo việc làm, thứ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Bộ LĐTB&XH cũng thực hiện nhiều chính sách để đảm bảo an sinh xã hội, cụ thể: Bộ đã xác định mục tiêu ưu tiên giải quyết hồ sơ còn tồn đọng, nhất là đối với các trường hợp không còn giấy tờ, xây dựng quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng và tổ chức thực hiện thí điểm tại 5 địa phương Bắc Kạn, Lai Châu, Thái Bình, Đà Nẵng, Long An.

Ước đến cuối năm 2016, có 98,5% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú; 98% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công.

Trước kết quả tổng kết của ngành trong năm 2016, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng điều này đã đóng góp vào thành tựu chung trong triển khai các nhiệm vụ chính trị xã hội của Chính phủ trong năm qua. Tuy nhiên, không dừng lại tại đó, ngành LĐ-TB&XH cần phát huy hơn nữa những thành công đã đạt được trong năm qua.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác của Ngành LĐTB&XH trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, khó khăn như: Chất lượng dạy nghề vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, công tác dạy nghề ở nông thôn chưa thực sự có hiệu quả; Đời sống của người lao động, nhất là hộ nghèo, đối tượng xã hội còn nhiều khó khăn; Tệ nạn ma túy, mại dâm ở nhiều nơi vẫn diễn biến phức tạp,…

Năm 2017, Bộ được Quốc hội, Chính phủ giao nhiệm vụ như: Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55-57% (trong đó có bằng cấp, chứng chỉ là 22,5%); giảm tỷ lệ hộ nghèo chung cả nước theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 từ 1-1,5%, trong đó các huyện nghèo giảm 4%...

Thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm 2017, Bộ LĐTB&XH xác định tập trung vào những hoạt động chủ yếu là mở rộng, ổn định thị trường lao động, giảm nghèo bền vững và chăm lo tốt hơn cho người có công, người cần trợ giúp xã hội.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý