Tin nóng trong nước - Nghệ An: Tưng bừng lễ hội đua thuyền đầu năm

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Tin nóng trong nước - Nghệ An: Tưng bừng lễ hội đua thuyền đầu năm

Từ sáng sớm, dòng người xã Quỳnh Long và các vùng lân cận của huyện Quỳnh Lưu đã có mặt tại bãi biển thôn Đại Hải để tham dự và cổ vũ lễ hội đua thuyền.

29/01/2017 02:19 PM
162

(ĐSPL) - Ngay từ sáng tinh mơ, dòng người xã Quỳnh Long và các vùng lân cận của huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã có mặt tại bãi biển thôn Đại Hải để tham dự và cổ vũ lễ hội đua thuyền đầu năm.

Sáng ngày 29/1 (tức mồng 2 Tết Đinh Dậu), hàng ngàn người dân xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu và quan khách nô nức đổ về bãi biển thôn Đại Hải để hưởng ứng lễ hội đua thuyền, cầu mong mưa thuận gió hòa, một năm làm ăn phát lộc.

Nghệ An: Tưng bừng lễ hội đua thuyền đầu năm - Ảnh 1

Nghệ An: Tưng bừng lễ hội đua thuyền đầu năm - Ảnh 2

Hàng ngàn người dân xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và quan khách nô nức đổ về bãi biển thôn Đại Hải để hưởng ứng lễ hội đua thuyền.

Tham dự lễ hội có 8 đội đua, đại diện cho 8 thôn. Mỗi lần đua có 2 đội diễn ra theo thể thức loại trực tiếp.

Nghệ An: Tưng bừng lễ hội đua thuyền đầu năm - Ảnh 3

Nghệ An: Tưng bừng lễ hội đua thuyền đầu năm - Ảnh 4

Các đội thuyền đua nỗ lực, hăng say thi đấu.

Được biết, đây là lễ hội đua thuyền truyền thống của người dân vùng biển Quỳnh Long diễn ra vào những ngày đầu xuân nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, đánh bắt tôm cá đầy tàu. Năm 2017, đội đua thuyền thôn Đại Bắc đã giành chức vô địch.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý