Tin pháp luật - Bắt nghi can sát hại cháu bé 9 tuổi ở Hải Dương

daikieu daikieu @daikieu

Tin pháp luật - Bắt nghi can sát hại cháu bé 9 tuổi ở Hải Dương

Tin pháp luật Nhớ đến việc cháu K. thường xuyên trêu chọc mình nên Thăng đột nhập vào nhà, dùng dao gây ra cái chết thương tâm cho cháu bé...

20/01/2017 03:48 PM
165

(ĐSPL) - Nhớ đến việc cháu K. thường xuyên trêu chọc mình nên Thăng đột nhập vào nhà, dùng dao gây ra cái chết thương tâm cho cháu bé...

Báo An ninh thủ đô dẫn nguồn thông tin từ CQĐT Công an tỉnh Hải Dương ngày 20/1 xác nhận, đơn vị đã khởi tố  bị can, tạm giam đối tượng Lương Trọng Thăng (31 tuổi, trú tại thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, khoảng 6h15 ngày 5/12/2016, cơ quan công an nhân được tin báo về vụ trọng án tại tôn Hòa Tô. Nạn nhân là cháu K. (SN 2007), tử vong trên giường, với nhiều vết thương ở vùng đầu và mặt...

Theo thông tin cho hay, do bố mẹ đi làm ăn xa nên cháu K. ở với bà nội và ông nội tên Đặng Văn V. Hàng ngày, từ 3h đến 5h sáng, ông V. chở vợ đi chợ, trong thời gian này cháu K. ngủ một mình.

Bắt nghi can sát hại cháu bé 9 tuổi ở Hải Dương - Ảnh 1

Đối tượng Lương Trọng Thăng tại buổi thực nghiệm điều tra - Ảnh: Công an nhân dân

Sáng hôm ấy, như thường lệ, ông V. chở vợ về đến nhà. Khi ấy, vợ ông còn vào giường, kéo chăn xuống dưới cằm cho cháu nội. Cháu K. lúc đó có đạp chân nhẹ 1 cái rồi ngủ tiếp. Khoảng 5h15 ông V. trở về, lên giường bên cạnh nằm nghỉ.

Khoảng 6h có chuông báo thức, ông gọi cháu K. dậy đi học nhưng không thấy trả lời. Tiến gần đến giường, sờ vào đầu cháu nội, ông V. tá hỏa nhận thấy có máu chảy và phát hiện cháu K. tử vong do nhiều vết thương ở vùng đầu và mặt...

Vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã bắt giữ Thăng để điều tra.

Liên quan đến vụ việc, báo Công an nhân dân dẫn lời khai của Thăng cho hay, khoảng 5h ngày 5/12/2016, Thăng đi bộ ra đường liên thôn Hòa Tô, hướng ra đường quốc lộ 5. Khi đi qua cổng nhà ông Vững, Thăng thấy điện trong sân bật sáng, cổng nhà khóa thì biết rằng vợ chồng ông Vững không có nhà. Trong lúc ấy, Thăng nhớ đến việc cháu Khang thường xuyên trêu chọc mình nên nảy ý định trả thù đứa trẻ 9 tuổi. Nghĩ là làm, Thăng đột nhập vào nhà nạn nhân qua tường bao. Tiếp đó, đối tượng vào bếp, lấy 1 con dao rồi gây ra cái chết thương tâm cho cháu bé...

Bắt nghi can sát hại cháu bé 9 tuổi ở Hải Dương - Ảnh 2

Vụ án gây xôn xao dư luận địa phương - Ảnh: Công lý

Sau khi gây án, Thăng rời khỏi hiện trường. Khi ra đến đường liên thôn, Thăng nhìn thấy bà Đặng Thị Ngoạn, ở cùng thôn Hòa Tô nên vội giấu con dao dưới rãnh thoát nước trước cổng nhà của một người dân ở gần đó, rồi đi bộ đến một quán nước, gần nhà văn hóa ngồi uống nước như không có chuyện gì xảy ra...

Khi sự việc bị gia đình nạn nhân phát hiện, Thăng tìm đến hiện trường để nghe ngóng hoạt động của cơ quan điều tra.

Theo tài liệu điều tra, Thăng là đối tượng trộm cắp vặt ở địa phương, có tiền sử về bệnh động kinh, được cấp phát thuốc và điều trị tại trạm y tế xã Cẩm Điền - báo Công lý thông tin thêm.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý