Tin tài chính - kinh tế 1/2/2015: Gas quay đầu tăng giá kể từ tháng 2

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Tin tài chính - kinh tế 1/2/2015: Gas quay đầu tăng giá kể từ tháng 2

Tin tài chính kinh tế 1/2/2015: Gas lại quay đầu tăng giá bắt đầu từ tháng 2; Kinh tế Việt Nam năm 2015 tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ; Nga đối mặt làn sóng sa thải công nhân ồ ạt của các công ty; Hơn 40% người dân Italy muốn rời khỏi Khu vực Eurozone...

01/02/2015 07:41 PM
766

Tin tài chính - kinh tế trong nước ngày 1/2/2015

# Gas lại quay đầu tăng giá kể từ tháng 2

Chiều 31/1, các đơn vị đầu mối kinh doanh, phân phối mặt hàng gas tại TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam đã công bố giá gas tháng 2/2015 sẽ tăng 416,6 đồng/kg, tương đương 5.000 đồng/bình 12kg so với tháng trước. Ông Đỗ Trung Thành - Phó Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro), cho biết do giá gas thế giới bình quân tháng 2/2015 vừa công bố ở mức 465 USD/tấn, tăng 17,5 USD/tấn so với tháng trước nên giá gas trong nước được điều chỉnh tăng theo.

Tin tài chính - kinh tế 1/2/2015: Giá gas lại quay đầu tăng giá bắt đầu từ tháng 2

Tin tài chính - kinh tế 1/2/2015: Gas lại quay đầu tăng giá bắt đầu từ tháng 2

# Cấm vận Nga khiến doanh thu của Vietnam Airlines bị ảnh hưởng

Tối 30/1, Cơ quan đại diện hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tại Nga đã họp tổng kết hoạt động năm 2014 và thông tin về kế hoạch trong năm 2015. Vietnam Airlines nhận định năm 2015 sẽ tiếp tục là một năm đầy khó khăn, khi khủng hoảng tại Nga mới chỉ bắt đầu và có thể kéo dài. Đây là lý do khiến hãng buộc phải cắt toàn bộ đường bay về Nha Trang từ tháng Hai đến hết tháng 10/2015, để củng cố tần suất trên đường bay Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

# EIU: Kinh tế Việt Nam năm 2015 tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ

Mới đây, bộ phận dự báo, phân tích và tư vấn rủi ro (EIU) thuộc tập đoàn "The Economist" (Anh) cho rằng nền kinh tế Việt Nam trong năm 2015 vẫn tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ. Nhận định trên được EIU đưa ra dựa trên số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO), trong đó cho thấy nền kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng 7% trong quý IV/2014, cao hơn mức 6,1% của quý III/2014.

# Jetstar Pacific khai trương đường bay khứ hồi TP.HCM - Bình Định

Vào lúc 11giờ 15 phút ngày 1/2, máy bay Airbus-A320 mang số hiệu VN-A559 của hãng hàng không Jetstar Pacific chở theo 180 hành khách đã hạ cánh tại sân bay Phù Cát (Bình Định), chính thức khai trương đường bay khứ hồi giữa TP.HCM và tỉnh Bình Định. Sau khi hạ cánh 40 phút, VN-A559 cũng đã cất cánh đưa 175 hành khách khác từ sân bay Phù Cát vào TP.HCM. Tại đường bay mới này, Jetstar Pacific sử dụng máy bay Airbus-A320 để khai thác, vận chuyển hành khách với tần suất mỗi ngày một chuyến khứ hồi.

# Chinh phục mốc ASEAN-6 trong 2015

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 81/QĐ-TCHQ về Kế hoạch cải cách hành chính của ngành Hải quan năm 2015 nhằm thúc đẩy thực hiện đơn giản hóa thủ tục hải quan. Theo đó, tổng cục phấn đấu đến hết năm 2015 sẽ phải giảm thời gian làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cảng/cửa khẩu bằng mức bình quân chung của các nước ASEAN-6.

# Trên 64 triệu người tham gia BHXH, BHYT

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến cuối năm 2014, số người tham gia BHXH, BHYT đã lên tới trên 64 triệu người. Trong đó có 11,37 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, 64,8 triệu người tham gia BHYT, chiếm 71% dân số; trên 9 triệu người tham gia BH thất nghiệp. Đến nay, số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp lũy kế toàn Ngành đạt gần 904.000 tỷ đồng. Trong đó, thu BHXH bắt buộc đạt trên 130 nghìn tỷ đồng, thu BH thất nghiệp đạt 11.872 tỷ đồng, thu BHXH tự nguyện đạt 711,6 tỷ đồng, thu BHYT đặt trên 55,1 nghìn tỷ đồng.

# Khai giảng chương trình quản trị kinh doanh hội nhập

Chiều ngày 31/1, Công ty TNHH Tư vấn kinh doanh hội nhập Toàn cầu (GIBC) phối hợp với khoa du lịch – thương mại -  Marketing, thuộc trường Đại học Kinh tế TP.HCM chính thức khai giảng khóa đầu tiên của chương trình quản trị kinh doanh hội nhập (Integrated Business Administration - IBA). 60% chương trình là phần giảng dạy là của giảng viên các trường đại học lớn. Còn lại các buổi chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của các chuyên gia uy tín hàng đầu ở Việt Nam, lãnh đạo đang làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia, các công ty lớn ở Việt Nam.

Tin tài chính - kinh tế quốc tế ngày 1/2/2015

# Hãng Hyundai công bố giá bán mẫu Genesis sedan đời 2015 mới

Mẫu Genesis sedan đời 2015 mới của hãng sản xuất xe hơi Hàn Quốc cuối cùng cũng đã có mặt tại các đại lý ở Anh và mẫu xe sử dụng tay lái nghịch này sẽ được bán từ ngày 2/4. Hyundai sẽ chào bán mẫu xe này với số lượng hạn chế và tại các đại lý nhất định của hãng ở thị trường Anh. Mẫu xe này có giá bán từ 47.995 bảng (tương đương 72.300 USD).

# Nga đối mặt làn sóng sa thải công nhân ồ ạt của các công ty

Kinh tế Nga đang phải đối mặt với làn sóng sa thải công nhân ồ ạt của các công ty. Hiện tỷ lệ thất nghiệp chính thức của Nga là trên 5%. Các chỉ số của kinh tế Nga gần đây khá đáng ngại: đồng ruble trượt giá mạnh, lạm phát tiếp tục gia tăng, tiêu thụ giảm, lãi suất cơ bản ở mức cao (15%) nên khó mà trả hết nợ và đảm bảo chi tiêu. Đó là chưa kể đến các lệnh trừng phạt của phương Tây gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận thị trường vốn.

# Hơn 40% người dân Italy muốn rời khỏi Khu vực Eurozone

Năm 2014, số người Italy muốn nước mình rút khỏi Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) để quay trở lại dùng đồng lira như trước kia đã lên đến 40,1%, trong khi một năm trước đó con số này chỉ là 25,7%. Theo kết quả thăm dò, 22,7% số người được hỏi cho rằng cuộc suy thoái kinh tế và đồng euro chỉ có lợi cho người giàu; 90% cho rằng tình hình kinh tế Italy năm 2014 tệ hơn nhiều so với những năm trước đó; 55,7% nói rằng họ không tin sẽ có những dấu hiệu hồi phục kinh tế, cao hơn con số thăm dò năm ngoái (45,7%).

# Venezuela giảm tới hơn 50% khoản nợ mua dầu khí cho Dominicana

Ngày 30/1, Chính phủ Cộng hòa Dominicana thông báo đã đạt được thỏa thuận cắt giảm tới 52% khoản nợ mua dầu khí của nước này với công ty dầu khí nhà nước PDVSA của Venezuela, đổi lại việc thanh toán sẽ diễn ra ngay lập tức. Cụ thể, Cộng hòa Dominicana đã trả trước thời hạn cho PDVSA số tiền 1,933 tỷ USD cho khoản nợ từ việc mua dầu khí có giá trị ban đầu là 4,027 tỷ USD.

# Brazil thâm hụt thương mại hơn 12 tỷ USD trong năm 2014

Theo báo cáo của Ngân hàng Trung ương Brazil, thâm hụt thương mại trong năm 2014 của nước này lên tới 32,539 tỷ reals (tương đương 12,324 tỷ USD), mức cao nhất từ trước tới nay. Báo cáo công bố ngày 30/1 nêu rõ mức thâm hụt trên tương đương 0,63% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này. Chỉ tính riêng tháng 12 năm ngoái, thâm hụt thương mại đã lên tới 12,894 tỷ reals (khoảng 4,884 tỷ USD), mức cao nhất trong vòng 24 năm qua.

# Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố không xóa nợ cho Hy Lạp

Ngày 31/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố không nên giảm nợ cho Hy Lạp và đề cập tới những căng thẳng giữa chính phủ cấp tiến mới của Hy Lạp với giới chủ nợ quốc tế. Phát biểu với tờ "Hamburger Abendblatt", bà Merkel nói: “Các chủ nợ tư nhân đã tự nguyện giảm nợ cho Hy Lạp, các ngân hàng cũng đã giảm hàng tỷ USD khoản nợ của nước này. Tôi không có ý định tiếp tục xóa nợ cho nước này”.

# Mỹ mất 220 tỷ USD vì... nhậu

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật của Mỹ (CDC) ước tính tệ nạn say xỉn đã gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này hơn 220 tỷ USD, tức khoảng 1,9 USD cho một lần uống. Theo CDC, khoảng 72% thiệt hại là do mất năng suất lao động tại nơi làm việc. Vấn đề này không chỉ có ở Mỹ mà ở Australia, những ngày nghỉ ốm sau các cuộc nhậu nhẹt vào dịp lễ sẽ làm tốn kém tới 2 tỷ đôla Australia (1,6 tỉ USD) vào hai tuần cuối cùng của năm.

Thanh Tùng (tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý